Cụm thi đua số 3, Bộ Công an sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm

  • Cập nhật: Thứ ba, 7/7/2020 | 4:49:28 PM

YênBái - Ngày 7/7, tại Công an tỉnh Yên Bái, Cụm thi đua số 3 - Bộ Công an gồm các tỉnh Yên Bái, Hoà Bình, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên và Quảng Ninh tổ chức hội nghị Sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2020.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

Với phương châm hành động "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, công an các tỉnh thuộc Cụm thi đua số 3 đã chỉ đạo tổ chức triển khai phong trào thi đua một cách sâu rộng với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng; tạo khí thế thi đua rộng khắp, góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Trong 6 tháng đầu năm, công an các tỉnh đã điều tra, làm rõ 1.999 vụ, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 88,84%, vượt chỉ tiêu Bộ đề ra; trong đó: điều tra làm rõ 178/182 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, đạt 97,8%, bắt 241 đối tượng, bắt và vận động đầu thú 237 đối tượng truy nã. Từ những thành tích đã đạt được, trong 6 tháng đầu năm đã có 1.032 tập thể, 2.823 cá nhân công an các tỉnh đã được các cấp khen thưởng.

Trước diễn biến phức tạp tình hình dịch bệnh Covid-19, công an các tỉnh đã chủ động nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND các tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương đảm bảo an ninh trật tự và triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch, đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự tại các khu vực tổ chức cách ly tập trung, góp phần khống chế, ngăn chặn, kiểm soát dịch Covid-19, không để lây lan ra cộng đồng.

Đại diện công an các tỉnh trong Cụm thi đua cũng đã thống nhất 6 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm  nhằm thúc đẩy phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị; hoàn thành tổ chức đại hội đảng bộ công an các tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm  Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Cảnh Toàn - Văn Cường (Công an tỉnh Yên Bái)

Tags Cụm thi đua số 3 Bộ Công an sơ kết Vì an ninh Tổ quốc”

Các tin khác
Bị cáo Trần Quí Thanh và bị cáo Trần Ngọc Bích (áo đen ngồi sau bên phải)

Sáng nay (23.4), 3 cha con ông Trần Quí Thanh bị đưa ra xét xử sơ thẩm với cáo buộc cho vay bằng "hợp đồng giả cách" chuyển nhượng bất động sản rồi chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng của 4 người bị hại.

Cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội để điều tra liên quan vụ Tập đoàn Thuận An.

Bị cáo Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, trong phiên xử sơ thẩm diễn ra sáng 5.3.

Liên quan đến những thông tin lan truyền đi tìm "kho báu Trương Mỹ Lan" trên mạng xã hội, ngày 20.4, luật sư Giang Hồng Thanh - Văn phòng luật sư Giang Thanh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, người bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan cho hay, vừa có đơn đề nghị xử lý hành vi vi phạm Luật An ninh mạng.

Ông Lê Tùng Vân tại phiên tòa hồi tháng 7/2022.

Ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân, sau thời gian dài nhà chức trách làm rõ nguồn tin tố giác tội phạm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục