Công an huyện Văn Yên nỗ lực trong công tác bảo vệ môi trường

  • Cập nhật: Thứ tư, 2/12/2020 | 7:53:55 AM

YênBái - Thời gian qua, lực lượng cảnh sát kinh tế - môi trường Công an huyện Văn Yên đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để phòng ngừa, ngăn chặn và phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm.

Ngay từ đầu năm, lực lượng cảnh sát kinh tế - môi trường Công an huyện Văn Yên đã triển khai xây dựng kế hoạch công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn vệ sinh thực phẩm theo kế hoạch chỉ đạo của Công an tỉnh.

Tổ chức quán triệt và triển khai các văn bản pháp luật liên quan công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên và an toàn vệ sinh thực phẩm đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, gắn liền với Cuộc vận động "Công an nhân dân chấp hành nghiêm Điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”.

Tích cực triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nhân dịp tết Nguyên đán, các ngày lễ lớn, đặc biệt là bảo vệ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Bên cạnh đó, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao vai trò, hiệu lực hiệu quả về quản lý nhà nước, về công tác bảo vệ tài nguyên môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không để hình thành các điểm nóng về môi trường ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. 

Về phần mình, lực lượng cảnh sát kinh tế - môi trường Công an huyện tăng cường các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, thu thập thông tin, nắm tình hình và quản lý địa bàn, tích cực tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác tố giác tội phạm, đấu tranh quyết liệt với các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên và an toàn vệ sinh thực phẩm; tập trung tuyên truyền, đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở sản xuất, kinh doanh đề cao tinh thần trách nhiệm giữ gìn môi trường sống, chăm lo bảo vệ an toàn sức khỏe con người… 

Thống kê cho thấy, từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát kinh tế - môi trường Công an huyện Văn Yên đã thực hiện kiểm tra 6 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, phát hiện 3 vụ, 3 trường hợp vi phạm, tiến hành xử phạt hành chính với số tiền 5 triệu đồng; phát hiện và xử phạt các trường hợp có các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường khác với số tiền hàng chục triệu đồng. 

Đặc biệt, đầu tháng 8/2020, lực lượng công an đã phát hiện và xử lý đối tượng Phùng Văn Dũng, sinh năm 1993, trú tại thôn Ngòi Nhầy, xã Châu Quế Thượng có hành vi phát phá 4.500 m2 rừng tự nhiên sản xuất, số lâm sản bị thiệt hại là 1.683 cây. 

Trước đó, vào tháng 4/2020, Phùng Văn Dũng đã bị Hạt Kiểm lâm huyện Văn Yên xử phạt vi phạm hành chính về hành vi phá rừng. 

Ngày 30/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phùng Văn Dũng về hành vi phá hoại rừng.

Thiếu tá Bùi Văn Yên – Đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường, Công an huyện Văn Yên cho biết: Nhiệm vụ đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm ngày càng khó khăn hơn bởi các đối tượng vi phạm ngày càng áp dụng các thủ đoạn tinh vi. Trong khi đó, ý thức, trách nhiệm của người dân và không ít cơ sở sản xuất, kinh doanh về lĩnh vực bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm còn nhiều hạn chế. 

Để hoàn thành nhiệm vụ của mình, lực lượng công an nói chung và cảnh sát môi trường nói riêng mong muốn tiếp tục nhận được sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và mọi người dân”.

Lê Phiên

Tags Văn Yên bảo vệ môi trường cảnh sát kinh tế - môi trường

Các tin khác
Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Khu vực Nhà máy xi măng Yên Bái, nơi xảy ra vụ tại nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980), là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” để điều tra làm rõ.

Bị cáo Trần Quí Thanh và bị cáo Trần Ngọc Bích (áo đen ngồi sau bên phải)

Sáng nay (23.4), 3 cha con ông Trần Quí Thanh bị đưa ra xét xử sơ thẩm với cáo buộc cho vay bằng "hợp đồng giả cách" chuyển nhượng bất động sản rồi chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng của 4 người bị hại.

Cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội để điều tra liên quan vụ Tập đoàn Thuận An.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục