Đà Nẵng: Triệu tập nhóm điều dưỡng phát tán thông tin giả dương tính SARS-CoV-2

  • Cập nhật: Thứ năm, 3/12/2020 | 7:58:02 AM

Đây là kết cục do một nhóm điều dưỡng chỉnh sửa, trêu trọc nhau nhưng bị phát tán lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.

Bức ảnh chụp kết quả xét nghiệm bị chỉnh sửa từ âm tính thành dương tính với SARS-CoV-2 gây hoang mang dư luận.
Bức ảnh chụp kết quả xét nghiệm bị chỉnh sửa từ âm tính thành dương tính với SARS-CoV-2 gây hoang mang dư luận.

Tối 2/12, ông Lê Văn Sỹ, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết, thông tin phát tán trên mạng về trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở Liên Chiểu là giả mạo.

Đây là kết cục do một nhóm điều dưỡng chỉnh sửa, trêu trọc nhau nhưng bị phát tán lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.

Thực chất, điều dưỡng của Trung tâm được cử đến Bệnh viện Đà Nẵng đào tạo. Theo quy định, trước khi đi học phải làm xét nghiệm Covid-19. Nhân viên này đã làm xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Mặc dù tờ kết quả này chỉ lưu hành trong nội bộ lớp học, nhưng nhóm học viên đã sửa kết quả xét nghiệm và trêu trọc nhau trong nhóm zalo riêng. Sau đó, tờ kết quả xét nghiệm "chỉnh sửa” đó bị đưa lên mạng xã hội khiến dư luận hoang mang.

"Điều dưỡng đã qua xét nghiệm và cơ quan xác nhận âm tính với SARS-CoV-2 để đi học. Nhưng trong thời gian điều dưỡng này nghỉ bù, các bạn trong nhóm điều dưỡng đã sửa kết quả thành dương tính SARS-CoV-2 để chọc với nhau trong nhóm zalo. Đáng tiếc thông tin này đã lọt ra ngoài sinh ra phức tạp vấn đề. Hiện công an quận đã mời nhóm điều dưỡng này lên để họ nắm tình hình và xử lý, cơ quan sẽ tiếp tục có giải trình”, ông Lê Văn Sỹ, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu cho biết.

(Theo VOV)

Các tin khác
Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt hơn 19,9 tỷ đồng, vào cuộc điều tra, cơ quan Công an phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục