Lào Cai: Triệt phá thành công chuyên án ma túy liên tỉnh

  • Cập nhật: Thứ hai, 26/9/2022 | 7:44:32 AM

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá chuyên án ma túy liên tỉnh, bắt quả tang 3 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép 7 bánh heroin.

Trước đó, khoảng tháng 7/2022, lực lượng trinh sát phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh từ Điện Biên đi qua các tỉnh sang Lào Cai. Nhiều đối tượng ở Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên cấu kết với nhau tạo nên một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy khép kín, hết sức tinh vi. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lào Cai đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh ký xác lập chuyên án mang bí số 922V để đấu tranh với đường dây ma túy trên.

Sau nhiều ngày đêm áp dụng các biện pháp nghiệp vụ; vào rạng sáng ngày 24/9/2022, lực lượng phối hợp giữa Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lào Cai và Công an thị xã Sa Pa đã chia làm nhiều tổ công tác thực hiện chốt chặn tại các địa bàn giáp danh giữa Sa Pa và các địa phương lân cận; theo đó đã bắt quả tang 3 đối tượng cùng tang vật là 7 bánh heroin, 1 xe máy, 4 ĐTDĐ, cùng nhiều tài liệu có liên quan.

Quá trình đấu tranh tại Cơ quan CSĐT, các đối tượng khai nhận là Đ.T.N., sinh năm 1970, trú tại xã Cam Đường, thành phố Lào Cai; S.T.H., sinh năm 1989, trú tại xã San Thàng, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu và H.B.N., sinh năm 1980, trú tại phường Thanh Bình, TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Trong đó Đ.T.N. là đối tượng giữ vai trò quan trọng trong đường dây và có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan CSĐT, 3 đối tượng khai nhận, ngày 22/9/2022, H.B.N. và S.T.H. di chuyển từ Điện Biên sang Sa Pa thuê nhà nghỉ để nghe ngóng tình hình. Đến ngày 24/9/2022 xác định an toàn, N. và H. đã nhận ma túy của một đối tượng khác rồi mang về nhà nghỉ tại tổ 5 phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa để đưa cho Đ.T.N. mang đi bán. Tuy nhiên, các đối tượng đang giao dịch thì đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

(Theo VTV)

Các tin khác
Ông Lê Tùng Vân tại phiên tòa hồi tháng 7/2022.

Ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân, sau thời gian dài nhà chức trách làm rõ nguồn tin tố giác tội phạm.

Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục