Băng nhóm thuê xe ô tô trộm cắp ở các biệt thự liên tỉnh

  • Cập nhật: Thứ bảy, 26/11/2022 | 8:21:46 AM

Tối 25-11, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM phối hợp cùng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP Thủ Đức và Công an quận Bình Thạnh vừa bắt giữ băng nhóm thuê xe ô tô trộm cắp ở các biệt thự từ Nghệ An vào TPHCM.

Hai nghi can cùng tang vật thu giữ.
Hai nghi can cùng tang vật thu giữ.

Công an đang tạm giữ Đào Mạnh Toàn (sinh năm 1980), Phạm Thị Bích Ngọc (sinh năm 1986, là vợ Toàn) và Nguyễn Quang Hưng (sinh năm 1979, cùng ngụ tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào tháng 9-2022, trinh sát Đội 4 Phòng PC02 Công an TPHCM phát hiện một băng nhóm chuyên thuê xe ô tô trộm cắp ở biệt thự trên địa bàn các quận huyện, TP Thủ Đức nên báo cáo Ban Giám đốc Công an TPHCM.

Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng PC02 chủ trì xác lập chuyên án để triệt phá băng nhóm này. Phòng PC02 chỉ đạo Đội 4 phối hợp cùng Phòng PC08, Công an TPHCM; Công an TP Thủ Đức và Công an quận Bình Thạnh phá án.

Công an xác định 2 nghi can cầm đầu là Toàn và Hưng. Nhóm này thuê ô tô tự lái từ tỉnh Nghệ An và di chuyển vào TPHCM. Trong quá trình di chuyển, nhóm lựa các biệt thự dọc tuyến đường vào TPHCM để gây án. Trước khi gây án, nhóm này thay biển số giả và dùng keo 2 mặt dán vào biển số thật.

Ngày 25-11, trinh sát phát hiện Toàn, Hưng đang di chuyển ở quận Bình Thạnh nên khống chế bắt giữ. Tại cơ quan công an, nhóm này thừa nhận hành vi phạm tội. Khám xét, công an thu giữ nhiều tang vật mà nhóm đi gây án.

Công an xác định nhóm này gây ra 3 vụ ở quận Bình Thạnh, 3 vụ ở TP Thủ Đức, 1 vụ ở TP Đã Nẵng và 4 vụ ở các tỉnh thành khác.

Lãnh đạo Công an TPHCM cho biết, nhóm này có nhiều tiền án tiền sự, nghiện ma túy và sẵn sàng tấn công lại công an. Trong quá trình đeo bám nhóm này, trinh sát gặp rất nhiều khó khăn bởi nhóm di chuyển bằng xe ô tô và luôn đề phòng.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Ông Lê Tùng Vân tại phiên tòa hồi tháng 7/2022.

Ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân, sau thời gian dài nhà chức trách làm rõ nguồn tin tố giác tội phạm.

Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục