Công an thành phố Yên Bái: Trao trả 12 xe mô tô bị mất cắp

  • Cập nhật: Thứ sáu, 5/11/2010 | 3:14:09 PM

YBĐT - Công an thành phố Yên Bái vừa tiến hành trao trả 12 xe môtô có trị giá trên 70 triệu đồng, là tang vật của những vụ trộm cắp, cho người bị hại.

Người bị hại nhận lại xe máy bị đánh cắp.
Người bị hại nhận lại xe máy bị đánh cắp.

Trong thời gian từ 13/7 - 13/9/2010, đối tượng Nguyễn Văn Đại, sinh năm 1990, trú tại thôn Phú Long 2, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, Lào Cai và một nhóm đối tượng chuyên tiêu thụ đồ trộm cắp ở địa bàn thành phố Yên Bái gây ra 12 vụ trộm cắp xe mô tô. Thủ đoạn của bọn chúng là dùng từ 3 chìa khóa trở lên để mở khóa điện sau đó nhanh chóng tẩu thoát. Chủng loại xe chúng thường lấy cắp là Honda Dream và Honda Wave. Sau khi tháo biển số, chúng đem bán lại cho người dân ham đồ rẻ ở vùng sâu, vùng xa các huyện Trấn Yên, Yên Bình (Yên Bái) và Bảo Thắng (Lào Cai).

Đáng lưu ý, đối tượng Nguyễn Văn Đại đã từng bị Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai phạt tù về tội trộm cắp xe máy. Sau 6 tháng thi hành án tại Trại giam Hồng Ca (Yên Bái), ngày 20/6/2010, Đại được trả tự do. "Ngựa quen đường cũ", ngày 13/7/2010, Đại tiếp tục hành nghề trên địa bàn thành phố Yên Bái. Từ ngày 13/7 - 13/9/2010, Đại cùng đồng bọn đã gây ra 10 vụ trộm cắp xe môtô tại thành phố Yên Bái và 2 vụ trên địa bàn huyện Bảo Thắng (Lào Cai). Hiện Nguyễn Văn Đại đang bị giam giữ tại Trại tạm giam công an tỉnh Yên Bái chờ ngày xét xử.

 Bích Liên

Các tin khác
Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Khu vực Nhà máy xi măng Yên Bái, nơi xảy ra vụ tại nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980), là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” để điều tra làm rõ.

Bị cáo Trần Quí Thanh và bị cáo Trần Ngọc Bích (áo đen ngồi sau bên phải)

Sáng nay (23.4), 3 cha con ông Trần Quí Thanh bị đưa ra xét xử sơ thẩm với cáo buộc cho vay bằng "hợp đồng giả cách" chuyển nhượng bất động sản rồi chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng của 4 người bị hại.

Cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội để điều tra liên quan vụ Tập đoàn Thuận An.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục