Tòa án nhân dân huyện Trạm Tấu xét xử lưu động 4 vụ án hình sự

  • Cập nhật: Thứ hai, 5/8/2013 | 3:00:30 PM

YBĐT - Tòa án nhân dân huyện Trạm Tấu vừa mở phiên tòa xét xử lưu động 4 vụ án hình sự tại xã Trạm Tấu huyện Trạm Tấu, gồm các vụ án liên quan tới buôn bán, vận chuyển, tàng trữ chất ma túy, trộm cắp và đánh người cố ý gây thương tích.

Theo các bản cáo trạng của Viện Kiểm Sát nhân dân huyện Trạm Tấu, bị cáo Hờ A Dơ, sinh năm 1972, cư trú tại thôn Háng Đay, xã Làng Nhì, bị bắt khi đang trên đường vận chuyển 1kg quả thuốc phiện tươi đem đi tiêu thụ.

Vàng Vảng Phông, sinh năm 1958, cư trú tại thôn Tà Chử, xã Phình Hồ, tàng trữ  trên người 28,6g thuốc phiện. Sùng Sáy Páo, sinh năm 1970, cư trú tại thôn Làng Mảnh, xã Tà Si Láng, đã sử dụng gậy và xẻng đánh ông Sùng Nỏ Dàng người cùng thôn trong lúc đang lao động sản xuất, gây tổn hại về sức khỏe đối với ông Sùng Nỏ Dàng là 26% và bị cáo Lò Văn Sinh, sinh năm 1996, cư trú tại thôn Búng Tầu, xã Hát Lừu huyện Trạm Tấu, đã lấy trộm máy tính xách tay.

Tại phiên tòa, các bị cáo Hờ A Dơ, Sùng Sáy Páo, Vàng Vảng Phông và bị cáo Lò Văn Sinh,  đã thành khẩn khai nhận về những hành vi phạm tội của mình. Trước những chứng cứ phạm tội và lời khai thành khẩn của các bị cáo, áp dụng các điều khoản của bộ luật hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo, Hờ A Dơ 2 năm tù, Vàng Vảng Phông 2 năm 6 tháng giam tù giam về tội buôn bán, tàng trữ chất ma túy, bị cáo Sùng Sáy Páo, 2 năm, 6 tháng tù về tội cố ý đánh người gây thương tích, đối với Lò Văn Sinh, hưởng 1 năm án treo, giao cho gia đình và địa phương giáo dục, quản lý.

Duy Hùng

Các tin khác
Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt hơn 19,9 tỷ đồng, vào cuộc điều tra, cơ quan Công an phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục