ASIAD 18: Khả năng Indonesia sẽ thay Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ bảy, 19/4/2014 | 8:10:23 AM

Các quan chức cấp cao của Ủy ban Olympic châu Á (OCA) dù lên tiếng đồng cảm quyết định rút lui không tổ chức ASIAD 18 của Việt Nam, nhưng cũng thừa nhận sẽ rất khó tìm quốc gia thay thế.

Phái đoàn Việt Nam mừng thắng lợi trong cuộc đua giành quyền đăng cai.
Phái đoàn Việt Nam mừng thắng lợi trong cuộc đua giành quyền đăng cai.

Trong email trả lời phỏng vấn Tân Hoa xã, Giám đốc kĩ thuật OCA, ông Husain Al Musallam viết: “Từ lâu, OCA đã lường trước khả năng Việt Nam rút đăng cai có thể xảy ra. Căn cứ vào tình hình hiện nay, quyết định rút lui là điều tốt nhất cho Việt Nam lúc này”.

Trong khi đó, Tổng Thư kí OCA ông Randhir Singh lại có quan điểm khác khi thừa nhận bất ngờ với quyết định của Việt Nam. “Tôi bất ngờ khi nghe tin này. Đây là vấn đề khiến lãnh đạo OCA phải giải quyết trong những cuộc họp sắp tới”.

Ông Singh cho biết thêm, OCA sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm quốc gia thay thế: “Chúng tôi phải quyết định xem quốc gia nào có thể thay thế Việt Nam đăng cai ASIAD 18”.

Hiện truyền thông châu Á đưa ra khả năng OCA sẽ đề nghị Indonesia thay thế Việt Nam tổ chức ASIAD 18. Thành phố Surabaya của Indonesia chính là ứng viên đã thua Hà Nội ở vòng bỏ phiếu cuối cùng với 14 phiếu so với 29 phiếu của thủ đô Việt Nam.

Ngoài ra, cái tên Dubai cũng đang được tính tới khi thành phố của UAE từng là ứng viên chạy đua mấy năm trước, nhưng sau đó rút trước vòng bỏ phiếu cuối cùng.

Trong lịch sử Seoul (Hàn Quốc) và Singapore từng rút lui và trả lại quyền đăng cai ASIAD. Trong cả hai lần đó, Bangkok (Thái Lan) là thành phố đứng ra tổ chức thay thế.

(Theo TPO)

Các tin khác
U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq.

AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

U23 Việt Nam và U23 Indonesia là 2 đại diện còn lại của Đông Nam Á tại VCK U23 châu Á 2024.

Kết thúc vòng bảng, 2/4 đại diện Đông Nam Á giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Nhiều dấu hiệu tích cực được tạo ra, song cũng có không ít thất vọng với các đội bóng đến từ khu vực đông dân, chiếm 14,2% dân số châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục