Guardiola thừa nhận Real đá phản công quá lợi hại

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/4/2014 | 7:45:41 AM

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Pep Guardiola tỏ ra tự hào về màn trình diễn của các học trò bất chấp Bayern Munich đã phải đón nhận thất bại với tỉ số tối thiểu trước Real Madrid ở lượt đi bán kết Champions League.

Lần đầu tiên trong sự nghiệp, Guardiola thất bại tại Bernabeu
Lần đầu tiên trong sự nghiệp, Guardiola thất bại tại Bernabeu

Nhận định về trận đấu, Guardiola cho biết: “Xin chúc mừng Real Madrid, họ đã giành được chiến thắng sau 90 phút đầu tiên và chúng ta vẫn còn trận đấu nữa tại Munich. Real Madrid có nhiều cơ hội, đó là đội bóng chơi phản công hay nhất thế giới. Trong khi đó chúng tôi muốn kiểm soát trận đấu và cầm nhiều bóng. Nhưng chúng tôi không thể tận dụng được những cơ hội. Vẫn còn một trận đấu nữa và chúng tôi sẽ nỗ lực hơn.”

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha hết lời “ca ngợi” khả năng đá phản công của Real Madrid: “Trái bóng được luân chuyển một cách nhanh chóng và phát triển theo chiều dọc sân theo đúng yêu cầu của những pha phản công nhanh. Real Madrid gần như không thể ngăn cản. Họ sở hữu những vận động viên điền kinh. Nếu bạn tạo cho họ cơ hội đua tốc độ thì bạn đứng trước mối hiểm họa lớn”.

Guardiola tiếp tục: “Tương tự như hiệp 1 trân đấu, Real hiếm khi thực hiện quá ba đường chuyền. Real Madrid không hề kiểm soát bóng. Có bóng trong chân cũng đồng nghĩa Real tự tạo ra nguy hiểm cho khung thành của mình. Mọi thứ đều do chúng tôi tạo ra. Tôi tự hào vì Real không thể làm được điều đó giống như Bayern.”

Đồng quan điểm với ông thầy Guardiola, những cầu thủ Bayern Munich thừa nhận Real Madrid chơi phản công quá sắc sảo. Thủ quân Philipp Lahm cho biết: “Chúng tôi không thể ngăn chặn được tất cả những đợt phản công chớp nhoáng của Real Madrid, đội bóng hàng đầu thế giới. Không để cho họ lấy một cơ hội ghi bàn chắc chắn là nhiệm vụ bất khả thi. Chúng tôi ra sân để giành chiến thắng, chúng tôi muốn ghi bàn nhưng bây giờ chúng tôi đang bị dẫn trước 1 bàn. Tuy vậy, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc”.

Trong khi đó thủ thành Neuer nhận định: “Chúng tôi có những vấn đề trong ngày hôm nay. Chúng tôi thi đấu tốt nhưng phải đối đầu với những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Khi đối thủ là những người nhanh như Bale hay C.Ronaldo, bạn luôn gặp khó khăn khi bị phản công. Chúng ta có thể mong đợi một trận đấu tương tự tại Đức. Chúng tôi sẽ nỗ lực giữ sạch lưới trên sân nhà. Mọi chuyện đều có thể xảy ra.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
HLV Hoàng Anh Tuấn rút kinh nghiệm cho các cầu thủ U23 Việt Nam những tình huống ở trận thắng 2-0 trước U23 Malaysia

Với tình hình tại bảng C, HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá trận U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan tối nay 23-4 sẽ diễn ra rất căng thẳng.

U23 Thái Lan dừng bước ở vòng bảng U23 châu Á 2024.

U23 Thái Lan không thể giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2024 sau trận thua U23 Tajikistan ở phút cuối cùng, đồng thời U23 Iraq cũng đánh bại U23 Saudi Arabia với một kịch bản bất ngờ.

Trận hòa này khiến Nhật Ban mất đi cả cơ hội dự futsal World Cup

Khép lại lượt cuối bảng C, Nhật Bản chính thức bị loại khi để đối thủ Tajikistan cầm hòa với tỉ số 1-1 và khép lại vòng bảng với vị trí thứ 3.

U23 Indonesia sẽ chạm trán U23 Hàn Quốc tại tứ kết U23 châu Á 2024. Ảnh: PSSI

Vòng chung kết U23 châu Á 2024 đã xác định 2 cặp đấu đầu tiên tại lượt trận tứ kết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục