"Nóng" ngoài sân cỏ

  • Cập nhật: Thứ ba, 8/7/2014 | 8:35:49 AM

YBĐT - Bên cạnh niềm vui, đam mê dành cho bộ môn thể thao vua thì cũng còn đó nỗi lo về nạn cá độ bóng đá mỗi mùa World Cup.

Công an thành phố Yên Bái triển khai các hoạt động chống cá độ trên địa bàn.
Công an thành phố Yên Bái triển khai các hoạt động chống cá độ trên địa bàn.

Những ngày này, trong sân cỏ Brazil sôi động, cuồng nhiệt bao nhiêu thì ngoài sân cỏ cũng trở lên "nóng" không kém. Tại Hà Nội, Công an quận Hoàng Mai đã bắt khẩn cấp 7 nghi phạm trong đường dây cá độ liên tỉnh Hà Nội - Bắc Ninh với số tiền lên đến hơn 7,6 tỉ đồng. Công an Hải Dương cũng triệt phá ổ nhóm cá độ thông qua sử dụng mạng Onnile với số tiền trung bình khoảng 1 tỉ đồng/ngày… Còn Yên Bái, có cá độ hay không và cá độ bóng đá diễn ra như thế nào?

Những trận cầu siêu kinh điển của vòng bảng, vòng 1/8 và vòng tứ kết Giải Vô địch bóng đá thế giới năm 2014 tại Brazil đã mang đến cho người dân trên toàn thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng một "bữa tiệc" bóng đá hoành tráng nhất. Các "tín đồ" "túc cầu giáo" say sưa, đắm mình với những cảm xúc riêng khi trái bóng lăn.

Người xem đã được chứng kiến nhiều cặp đấu diễn ra bất ngờ, kịch tính và ngoài dự đoán của các nhà chuyên môn cũng như của người xem. Nhiều trận đã phải phân định thắng thua vào cuối hiệp hai, hiệp phụ và những phút "cân não" trên chấm phạt đền đầy sự may rủi. Anh Tùng -  chủ quán trà đá Cây Sấu, phường Hồng Hà (thành phố Yên Bái) chia sẻ cảm xúc: "Chưa năm nào các trận đấu tại vòng bảng, đặc biệt tại vòng 1/8 diễn ra kịch tính, nghẹt thở như mùa World Cup năm nay.

Ở vòng bảng, các "ông lớn" như: Anh, Tây Ban Nha, Ý và Bồ Đào Nha đã phải sớm nói lời chia tay bởi màn trình diễn nghèo nàn, không sức thuyết phục thì vòng 1/8 và tứ kết cũng làm cho các đội bóng lớn hút chết".

Bên cạnh niềm vui, đam mê dành cho bộ môn thể thao vua thì cũng còn đó nỗi lo về nạn cá độ bóng đá mỗi mùa World Cup. Anh C ở thành phố Yên Bái với 2 chiếc điện thoại chuông reo liên tục: "Vòng tứ kết tỷ lệ thế nào ông bạn?". "Vẫn thế". "Vẫn thế” là như thế nào?" - tôi hỏi. "À, anh em hỏi xem tỷ lệ cá cược vòng tứ kết diễn ra vào đêm ngày 4 rạng ngày 5/7 ấy mà".

"Tôi thấy, năm nay cá độ tại Yên Bái có vẻ ít hơn thì phải?". "Bề ngoài thì thế, chứ bây giờ dân cá độ họ tinh lắm, toàn liên lạc qua di động và trực tiếp “làm độ” trên Internet thông qua các trang web… Mà ông hỏi buồn cười thế. Cứ lên Google gõ dòng chữ: "Cá độ online", ngay lập tức ông sẽ thấy xuất hiện hàng loạt…".

Theo lời C, tôi mở mạng và gõ thử, quả thực, hàng loạt trang web cá độ bóng đá với những lời mời chào hấp dẫn. Khá nhiều website tiếng Việt được mở ra công khai phục vụ những con thiêu thân có máu đỏ đen. Bên cạnh đó, để tranh giành khách về với hệ thống của mình, các "nhà cái" cũng thi nhau khuyến mãi tưng bừng từ lúc chào mừng World Cup…

Một "nhà cái" chạy dòng tít to đùng ở trang chủ "Khai mạc World Cup! Nhận 3,5 triệu đồng khi gửi tiền". Nhà cái này thưởng 3,5 triệu đồng cho người chơi trong ngày khai mạc World Cup 2014 khi nạp tài khoản 3,5 triệu đồng trở lên. Một "nhà cái" cũng không chịu kém cạnh khi khuyến mãi nhiệt tình: “Tặng 50% tiền thưởng cho các thành viên khi nạp tiền vào tài khoản trong thời gian diễn ra World Cup”… 

Cùng với đó, những "con bạc" mới vào nghề sẽ được chỉ dẫn tận tình cách tham gia cá độ trực tuyến, từ đăng kí tài khoản đến thao tác đặt cược… Anh D ở phường Nguyễn Thái Học (thành phố Yên Bái) cho biết: "Hình thức cá độ thông qua các trang web trên mạng Internet rất nhanh và tiện. Chỉ cần mình có tài khoản và thích đội nào thì kích chuột vào đội đó, tiền nhiều hay ít là do mình cả. Mấy trận vừa rồi, mình cũng làm độ theo kiểu này, vừa nhanh vừa an toàn…".

Anh Nguyễn Trọng Thắng - Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố cho biết: "Năm 2013, Công an thành phố đã bắt 21 vụ tổ chức đánh bạc, lô đề, trong đó khởi tố 10 vụ và xử phạt hành chính 11 vụ. 6 tháng đầu năm nay, chúng tôi đã tiếp tục triệt phá 13 vụ và khởi tố 3 vụ. Do vào cuộc mạnh mẽ nên các đối tượng tham gia cờ bạc, lô đề và cá độ bóng đá đã giảm đáng kể.

Theo báo cáo của công an các phường gửi về thì vòng bảng và vòng 1/8 World Cup 2014 chưa có vụ cá độ quy mô lớn xảy ra trên địa bàn. Tuy nhiên, theo nắm bắt của các trinh sát và cán bộ công an của Đội, hiện nay, các vụ cá độ bóng đá nhỏ lẻ vẫn có, đặc biệt là hoạt động cá độ khá tinh vi, thường tổ chức thông qua mạng Internet và điện thoại di động, hoặc cá độ trực tiếp với chủ lớn ở các nơi khác… nên rất khó khăn trong kiểm soát. Hiện nay, khi World Cup đã và đang trở nên kịch tính, hấp dẫn thì cá độ bóng đá càng tiềm ẩn nguy cơ lớn. Chính vì vậy, trong thời gian này, ngoài công tác tuyên truyền, răn đe các đối tượng “nổi” (dân cờ bạc chuyên nghiệp - P.V) thì việc kiểm tra các điểm cà phê bóng đá, các quán kinh doanh Internet… cũng đặc biệt quan trọng".

Bên cạnh sự vào cuộc mạnh mẽ của ngành chức năng trong việc nắm tình hình, rà soát trên địa bàn, lập danh sách các tụ điểm vui chơi giải trí, khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ… lợi dụng xem bóng đá để cá độ; rà soát lên danh sách đưa vào diện sưu tra, quản lý số đối tượng có biểu hiện hoạt động đánh bạc, cá độ bóng đá, các cơ sở kinh doanh các dịch vụ có biểu hiện nghi vấn về hoạt động cờ bạc làm cơ sở cho việc lập án đấu tranh triệt phá của lực lượng chức năng… thì chính quyền địa phương, các tổ dân phố cũng phải chú trọng công tác tuyên truyền về những nguy hại do cá độ gây ra.

Đặc biệt, mỗi cá nhân hãy tự chọn cho bản thân cách thức thưởng thức môn thể thao này hợp lý, lành mạnh, trong sáng như chính những gì đẹp đẽ nhất mà môn thể thao vua này mang lại, tránh xa trò chơi cá độ bóng đá, nhất là cá độ trên mạng internet, bởi một cái kích chuột thôi cũng có thể mang lại hậu quả thật khó lường. Thực tế đã chứng minh, sau mỗi mùa Wrold Cup hay Giải bóng đá Châu Âu qua đi, trên các phương tiện thông tin đại chúng lại đề cập đến nhiều trường hợp vì ham mê cá độ bóng đá đã "khuynh gia bại sản", không ít người đã không thể trả được nợ và dẫn đến tự kết liễu cuộc đời…

Trần Ngọc

Các tin khác
Các thành viên trong ban cán sự U23 Việt Nam.

“Ban cán sự” của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2024 đã được xác định với tấm băng đội trưởng được trao cho thủ môn Quan Văn Chuẩn.

Trọng tài Kabirov đã 2 lần đuổi cầu thủ Indonesia

U23 Indonesia vừa nhận trận thua 0-2 trong ngày ra quân, bên cạnh đó là 2 thẻ đỏ. HLV Shin Tae-yong rất bất bình với những quyết định của trọng tài.

Dù được thi đấu hơn người trước U23 Jordan nhưng U23 Australia không thể tận dụng lợi thế và bị đối thủ cầm chân với tỷ số 0-0 ở trận khai mạc Giải U23 châu Á tối nay (15/4)

Các đại biểu cắt băng khánh thành

Ngày 15/4, Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Thành đoàn Yên Bái và Tổng công ty SABECO đã tổ chức khánh thành sân thể thao cộng đồng và khai mạc Giải bóng đá thanh niên năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục