Cầu thủ Đức làm hỏng Cup vàng thế giới

  • Cập nhật: Thứ hai, 21/7/2014 | 8:27:00 AM

Trong buổi mừng công chức vô địch World Cup tại quê nhà, các cầu thủ Đức phấn khích đến độ làm hỏng một phần chiếc Cup.

Các cầu thủ Đức mừng chức vô địch tại Berlin.
Các cầu thủ Đức mừng chức vô địch tại Berlin.

Đích thân chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức, Wolfgang Niersbach, tiết lộ: "Một phần nhỏ của chiếc cúp đã vỡ. Nhưng đừng quá lo lắng. Chúng tôi có những chuyên gia có thể sửa lại như mới. Chúng tôi có tìm hiểu xem cầu thủ nào gây ra chuyện này nhưng chẳng có kết quả gì".

Đội tuyển Đức giành chức vô địch World Cup 2014 sau chiến thắng 1-0 trước Argentina ở trận chung kết hôm 13/7. Đây là lần thứ tư Die Mannschaft có được thành tích này sau các năm 1954, 1974 và 1990. Một ngày sau khi lên đỉnh thế giới, tuyển Đức trở về quê nhà, làm lễ mừng công tại Berlin và chiếc Cup bị hỏng trong lúc các cầu thủ quá phấn khích.

Chiếc Cup vàng thế giới mà các cầu thủ Đức được trao tại sân Maracana vừa qua có giá khoảng 13,5 triệu đô la (287 tỷ đồng). May cho tuyển Đức là chiếc Cup họ làm hỏng chỉ là bản sao, vốn làm bằng đồng, mạ vàng. Cup thật vẫn do FIFA cất giữ sau lễ trao giải ở Brazil.

Năm 1970 khi Brazil vô địch thế giới, họ được trao chiếc Cup thật - Jules Rimet. Sau đó chiếc Cup làm bằng vàng này đã bị trộm mất vào năm 1983.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Diệp Thị Hương đoạt HCV tại Giải Canoeing châu Á

Tay chèo Diệp Thị Hương giành Huy chương vàng (HCV) nội dung C1 nữ 500m tại Giải Canoe vô địch châu Á năm 2024, đang diễn ra tại Nhật Bản.

Klopp cùng học trò dừng bước ở sân chơi Europa League.

Atalanta, AS Roma, Bayer Leverkusen và Marseille đã xuất sắc đánh bại các đối thủ của mình để ghi tên vào bán kết Europa League mùa này.

Đội trưởng Phạm Đức Hoà của ĐT Futsal Việt Nam.

Hôm nay 19/4, đội tuyển (ĐT) Futsal Việt Nam sẽ gặp ĐT Futsal Trung Quốc lúc 14h00 với mục tiêu giành chiến thắng để nuôi hy vọng vào tứ kết giải Futsal châu Á 2024.

Chị em phụ nữ CLB Shuffle Dance tích cực tập luyện thường xuyên để có cơ thể khỏe đẹp, dẻo dai.

Thời gian tập luyện thể dục thể thao ở thành phố Yên Bái không còn bó hẹp vào buổi sáng sớm mà mọi người dành thời gian tập luyện nhiều hơn vào buổi chiều. Không chỉ những người già mà nhiều thanh thiếu niên cũng duy trì mỗi ngày các môn tự chọn như chạy bộ, tập gym, luyện tập xà đơn, xà kép, đạp xe...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục