HLV Mai Đức Chung chính thức dẫn dắt tuyển bóng đá nữ tại ASIAD

  • Cập nhật: Thứ bảy, 26/7/2014 | 9:48:50 AM

Do chưa chọn được HLV Nhật Bản dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ, nên VFF đã mời lại cựu HLV trưởng Mai Đức Chung làm thuyền trưởng tại ASIAD năm nay.

HLV Mai Đức Chung rất có duyên khi dẫn dắt đội tuyển nữ.
HLV Mai Đức Chung rất có duyên khi dẫn dắt đội tuyển nữ.

Được chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Văn Đệ mời dẫn dắt từ cách đây 2 năm, HLV Mai Đức Chung đã tạo nên những dấu ấn đậm nét của mình trong thành công của đội bóng xứ Thanh. Đặc biệt, ở đầu mùa giải năm nay, ông Chung đã giúp Thanh Hóa chơi thăng hoa, với thành tích nhất BXH sau lượt đi. Đó là thành tích chưa bao giờ Thanh Hóa làm được trong quá khứ.

Đáng tiếc là ở giai đoạn lượt về, đội bóng xứ Thanh đã không thể hiện phong độ ổn định, khi chỉ thắng 2 trận, còn lại toàn hòa và thua. Từ ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, sau vòng 21, Thanh Hóa gần như hết cửa cạnh tranh với 2 đối thủ chính là B.Bình Dương và Hà Nội T&T. Ngoài thành tích không như kỳ vọng, lại có chút mâu thuẫn với lãnh đạo đội bóng, HLV Mai Đức Chung đã quyết định chia tay Thanh Hóa sau vòng 21 V-League.

Một quyết định chia tay rất bất ngờ, nhưng dường như cựu cầu thủ Đường sắt Việt Nam dường như đã chuẩn bị sẵn kế hoạch của mình. Ngay sau khi chấm dứt hợp đồng với Thanh Hóa, HLV Mai Đức Chung đã chính thức được VFF bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT nữ tai ASIAD năm nay.

Thực tế, VFF đang nhắm tới 2 HLV Nhật Bản, nhưng do thời gian từ nay đến ASIAD không còn nhiều, với quỹ thời gian ít ỏi này, một HLV người nước ngoài sẽ mất nhiều thời gian để tìm hiểu lực lượng, lối đá của các tuyển thủ nữ Việt Nam nên việc VFF chọn lựa HLV Mai Đức Chung cũng là giải pháp hợp lý.

Bản thân HLV Mai Đức Chung từng dẫn dắt ĐT nữ trong quá khứ, nên không phải suy nghĩ nhiều về lời mời của VFF. Đó là chưa kể, sau khi nhận nhiệm vụ này xong, có thể ông Chung sẽ được ngồi vào chiếc ghế Trưởng Phòng các ĐTQG thay cho ông Trương Hải Tùng.

Theo TTK VFF Lê Hoài Anh, trước khi đặt lời mời HLV Mai Đức Chung ngồi ghế HLV trưởng tuyển nữ, VFF đã có trong tay hai hồ sơ từ Nhật Bản, tuy nhiên hiện tại VFF vẫn đang xem xét hồ sơ 2 gương mặt trên. Trong thời gian chờ đợi thẩm định chất lượng thầy Nhật, VFF sẽ trao cơ hội cho cựu HLV trưởng ĐT nữ Mai Đức Chung.

Trước mắt, HLV Mai Đức Chung sẽ vào Nha Trang (Khánh Hòa) để theo dõi lượt về giải VĐQG nữ đang diễn ra ở đây nhằm tìm nhân tố mới. Tuy nhiên, gần như lực lượng nòng cốt của ĐT nữ Việt Nam sẽ không thay đổi là mấy so với thành phần từng thi đấu ở VCK Asian Cup hồi tháng 5 ở sân Thống Nhất.

Theo kế hoạch, ngày 12/8 tới đây đội tuyển nữ sẽ hội quân tại Hà Nội và bắt đầu việc tập luyện và tham dự ASIAD 17.

(Theo VOV)

Các tin khác
U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024.

Chỉ giành vị trí nhì bảng D, Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối đầu Đội tuyển U23 Iraq tại tứ kết U23 châu Á 2024, diễn ra vào rạng sáng 27/4.

U23 Việt Nam thua đậm trước U23 Uzbekistan ở đẳng cấp quá cao (Ảnh: VFF).

U23 Việt Nam đã thua đậm 0-3 trước U23 Uzbekistan ở lượt cuối cùng bảng D trên sân Khalifa (Qatar) tối 23/4. U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Iraq ở tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Fayzullaev sở hữu những pha đi bóng tốc độ, lắt léo và khả năng dứt điểm đa dạng

HLV Timir Kapadze của tuyển U23 Uzbekistan rất vui khi được đón những cầu thủ hàng đầu từ châu Âu gia nhập đội. Nhiều khả năng, ông sẽ sử dụng họ ở trận gặp Việt Nam để giúp số cầu thủ này hòa nhập nhanh.

Trận đấu mở màn của Giải bắt mắt với các cầu thủ

Sáng 23/4, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Lục Yên phối hợp với Trung tâm Truyền thông- Văn hóa huyện tổ chức khai mạc Giải bóng đá nữ trang phục các Dân tộc huyện Lục Yên lần thứ Nhất, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục