22 đội tuyển thể thao Việt Nam dự ASIAD 17

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/8/2014 | 7:57:06 AM

Các VĐV thuộc 22 đội tuyển của Thể thao Việt Nam sẽ tham gia tranh tài ở 21 môn thi đấu tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 17 - ASIAD - tổ chức tại Incheon, Hàn Quốc.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 16 tại Quảng Châu, Trung Quốc năm 2010. Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) tham dự ASIAD từ ngày 10/9 đến 5/10 tới gồm 298 thành viên, do ông Lâm Quang Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT làm Trưởng đoàn.

Trong danh sách do Bộ VHTTDL vừa công bố còn có 7 Phó Trưởng đoàn, 8 cán bộ, 7 bác sỹ, 275 chuyên gia, HLV, VĐV thuộc 22 đội tuyển tham gia tranh tài ở 21 môn, gồm: Điền kinh, bơi, thể dục dụng cụ, bắn súng, karatedo, taekwondo, wushu, quyền Anh, đấu kiếm, cử tạ, đua thuyền rowing, xe đạp, vật, cầu mây, judo, bắn cung, cầu lông, soft tennis, bowling, golf, bóng đá (nam và nữ).

Trong số này, đông nhất là đội tuyển bắn súng với 33 thành viên, điền kinh với 20 thành viên, wushu 20; taekwondo 17 thành viên.

Bản danh sách cũng quy tụ đầy đủ những niềm hy vọng lớn của TTVN tại đấu trường châu lục. Đó là: Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Vũ Thị Hương (điền kinh), Phan Thị Hà Thanh (thể dục dụng cụ), Thạch Kim Tuấn (cử tạ), Nguyễn Trọng Cường (taekwondo), Nguyễn Thị Lụa (vật), Nguyễn Tiến Minh (cầu lông), Dương Thúy Vi (wushu).

Ngoài kinh phí Nhà nước chi cho phần lớn thành phần của Đoàn TTVN tham dự, còn có những thành viên, những đội tuyển dự Đại hội bằng kinh phí của Ban Tổ chức ASIAD 17. Đặc biệt, hai đội tuyển bowling (8 thành viên) và golf (7 thành viên) tham dự bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

ASIAD 17 sẽ khai mạc ngày 19/9 và bế mạc vào ngày 4/10/2014 với sự tham gia của các VĐV đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài ở 439 nội dung thuộc 36 môn thi đấu chính thức.

Theo thông tin từ BTC, đoàn thể thao CHDCND Triều Tiên cũng tham dự Đại hội với 150 VĐV thi đấu 14 môn thể thao.

ASIAD 17 là đấu trường quan trọng của TTVN trong năm 2014 với mục tiêu phấn đấu giành khoảng 2-3 HCV ở các môn trọng điểm thuộc nhóm đầu tư cho Olympic và ASIAD, bao gồm: Điền kinh, bơi, bắn súng, thể dục dụng cụ, cử tạ, taekwondo, karatedo, quyền Anh nữ...

Cũng xuất phát từ mục tiêu này, nên nhiều môn, đội tuyển không có khả năng tranh chấp huy chương như bóng chuyền, bóng bàn... đã được ngành TDTT quyết định không đăng ký tham dự.

Tại ASIAD 16 năm 2010 ở Quảng Châu (Trung Quốc), Đoàn TTVN đã đăng ký thi đấu ở 27/42 môn và chỉ giành được 1 HCV ở môn karatedo nhờ công VĐV Lê Bích Phương.

(Theo Chinhphu)

Các tin khác
HLV Hoàng Anh Tuấn.

Ngày 28/3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã chính thức bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn làm Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2024.

Quang Hải thất vọng khi không được ra sân ở cả hai trận Việt Nam gặp Indonesia tại vòng loại hai World Cup 2026.

Việt Nam dự kiến tụt 10 bậc, xuống thứ 115 trên bảng thứ tự FIFA và 19 châu Á. Vị trí chính thức sẽ được công bố vào ngày 4/4.

Gruzia vượt qua Hy Lạp để lần đầu tham dự Vòng chung kết Euro.

Gruzia, Ukraine và Ba Lan là những cái tên cuối cùng vượt qua vòng loại để giành quyền đến Đức tham dự Vòng chung kết Euro 2024.

HLV Troussier không muốn đề cập về tương lai của ông với đội tuyển Việt Nam sau trận lượt về thua đậm Indonesia trên sân Mỹ Đình.

Ngay sau trận thua 0-3 trước Indonesia ở sân vận động Mỹ Đình tối ngày 26-3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã họp gấp với huấn luyện viên (HLV) Philippe Troussier. Tại cuộc gặp, VFF và HLV Philippe Troussier cùng đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng từ ngày 26-3-2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục