Rời xứ Nghệ, Công Vinh gắn duyên B.Bình Dương

  • Cập nhật: Thứ sáu, 17/10/2014 | 7:53:51 AM

Không tìm được tiếng nói chung trong vấn đề tiền bạc với Sông Lam Nghệ An, tiền đạo Lê Công Vinh quyết định đầu quân cho B.Bình Dương trước thềm V-League 2015.

Công Vinh lần thứ hai rời xứ Nghệ và khoác áo B.Bình Dương với thời hạn 3 năm.
Công Vinh lần thứ hai rời xứ Nghệ và khoác áo B.Bình Dương với thời hạn 3 năm.

Kết thúc V-League 2014, tiền đạo số một Việt Nam Lê Công Vinh chính thức hết hạn hợp đồng với Sông Lam Nghệ An. Tiền đạo sinh năm 1985 muốn tái ký hợp đồng với thời hạn 3 năm - xem như hợp đồng chuyên nghiệp cuối cùng của mình trong màu áo câu lạc bộ quê hương.

Dù đôi bên không tiết lộ, mức phí chuyển nhượng đội chủ sân Vinh bỏ ra phải tầm 6 tỉ đồng. Đó là mức phí quá lớn trong bối cảnh Sông Lam Nghệ An không nhận được sự hỗ trợ kinh phí từ nhà tài trợ. Kết quả Sông Lam Nghệ An hoãn đàm phán với Công Vinh và "bật đèn xanh" cho Vinh tìm bến đỗ mới.

Thời gian tập huấn ở Nhật Bản, Công Vinh cũng liên hệ với đội bóng cũ J-League 2 là Consadole Sapporo. Bất ngờ tiền đạo Việt Nam đã gật đầu đồng ý gia nhập đại gia B.Bình Dương ngay trước đợt tập trung vào 19/10. Chân sút người xứ Nghệ đồng ý khoác áo đương kim vô địch V-League 2014 trong khoảng thời gian 3 năm. Chi tiết về giá chuyển nhượng và tiền lương không được tiết lộ, song mức lót tay dự kiến tầm 8 tỉ đồng. Tại B.Bình Dương, Công Vinh sẽ mang áo số 99, thay vì số áo 89 mà Công Vinh từng dùng tại Sông Lam Nghệ An mùa 2013.

Lãnh đạo CLB B.Bình Dương cho biết Công Vinh là trụ cột của tuyển Việt Nam, có năng lực chuyên môn tốt và có tác phong sinh hoạt chuyên nghiệp. Ngoài ra, cầu thủ này cũng từng có quãng thời gian thi đấu thành công tại Nhật theo dạng cho mượn. Công Vinh là sự bổ sung lý tưởng cho "Gốm' trong kế hoạch bảo vệ ngôi vô địch V-League và chinh phục đấu trường châu lục.

Trong khi đó, Công Vinh cho biết việc anh nhận lời về Bình Dương hoàn toàn không phải vì đội bóng vô địch V-League 2014 trả tiền cao hơn so với bản hợp đồng mà CLB SLNA đề nghị kí mới. Theo Vinh là vì Bình Dương có tham vọng, và quan trọng là được gần vợ con.

"Có hai lý do quan trọng tôi quyết định về B.Bình Dương. Tôi đánh giá đây là đội bóng chuyên nghiệp nhất Việt Nam hiện nay, mùa bóng tới đây B.Bình Dương sẽ thi đấu ở sân chơi châu Á và tôi muốn chinh phục thử thách mới trong sự nghiệp của mình. Ngoài ra, thi đấu ở Bình Dương gần nhà cũng là một thuận lợi cho tôi",Công Vinh chia sẻ.

Bên cạnh Công Vinh, cũng trong ngày 16/10 B.Bình Dương cũng đã đặt bút ký bản hợp đồng có thời hạn 1 năm với chân sút 23 tuổi người Nigeria là Oseni. Ngoài ra, B.Bình Dương gia hạn hợp đồng một năm với giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải - người ba lần đoạt ngôi vô địch V-League cùng 'Gốm".

(Theo VnMedia)

Các tin khác
Klopp cùng học trò dừng bước ở sân chơi Europa League.

Atalanta, AS Roma, Bayer Leverkusen và Marseille đã xuất sắc đánh bại các đối thủ của mình để ghi tên vào bán kết Europa League mùa này.

Đội trưởng Phạm Đức Hoà của ĐT Futsal Việt Nam.

Hôm nay 19/4, đội tuyển (ĐT) Futsal Việt Nam sẽ gặp ĐT Futsal Trung Quốc lúc 14h00 với mục tiêu giành chiến thắng để nuôi hy vọng vào tứ kết giải Futsal châu Á 2024.

Chị em phụ nữ CLB Shuffle Dance tích cực tập luyện thường xuyên để có cơ thể khỏe đẹp, dẻo dai.

Thời gian tập luyện thể dục thể thao ở thành phố Yên Bái không còn bó hẹp vào buổi sáng sớm mà mọi người dành thời gian tập luyện nhiều hơn vào buổi chiều. Không chỉ những người già mà nhiều thanh thiếu niên cũng duy trì mỗi ngày các môn tự chọn như chạy bộ, tập gym, luyện tập xà đơn, xà kép, đạp xe...

Vĩ Hào chia sẻ niềm vui cùng đồng đội ngoài sân sau khi nâng tỉ số trận đấu lên 3-1 nghiêng về đội Việt Nam

U23 Việt Nam giành thắng lợi nghẹt thở trước U23 Kuwait tại trận ra quân bảng D Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục