Trưởng làng vận động viên Para Games từ chức vì gây tai nạn

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/10/2014 | 6:36:35 AM

Người đứng đầu làng vận động viên Asian Para Games Hyun Jeong-hwa đã từ chức do lái xe trong tình trạng say bia rượu và gây tai nạn nghiêm trọng.

Hyun Jeong-hwa, Trưởng làng vận động viên Asian Para Games.
Hyun Jeong-hwa, Trưởng làng vận động viên Asian Para Games.

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết vụ tai nạn xảy ra vào lúc gần 1 giờ sáng 1/10. Chiếc ôtô do bà Huyn điều khiển đã va chạm với một taxi trên tuyến đường thuộc quận Seongnam ở Seoul khiến một hành khách nữ trên taxi bị thương. Nạn nhân đã được chuyển tới bệnh viện gần đó.

Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, nồng độ cồn của bà Huyn cao quá mức cho phép.

Tại đồn cảnh sát, bà Huyn thừa nhận bà không nhớ mình đã ngồi uống với ai và ở đâu trước khi gây tai nạn. Cảnh sát đã phải tạm tha cho Huyn về nhà bởi bà quá say, không thể trả lời các câu hỏi.

Bà Huyn đã bị dư luận chỉ trích nặng nề sau sự cố này. Trước áp lực của dư luận, bà đã quyết định xin từ chức trưởng làng vận động viên của Asian Para Games II diễn ra tại Incheon từ ngày 18-24/10. Ban tổ chức đại hội cũng đã chấp nhận đơn từ chức của bà.

Hyun Jeong-hwa, 44 tuổi, là một trong những cựu vận động viên bóng bàn nổi tiếng của Hàn Quốc.

Trong sự nghiệp huy hoàng của mình, bà Huyn đã giành được nhiều vinh quang, trong đó có huy chương vàng ở nội dung đánh đôi tại Olympic Seoul năm 1988.

Sau khi nghỉ hưu, bà Huyn làm huấn luyện viên trưởng đội bóng bàn Korea Racing Authority.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq.

AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

U23 Việt Nam và U23 Indonesia là 2 đại diện còn lại của Đông Nam Á tại VCK U23 châu Á 2024.

Kết thúc vòng bảng, 2/4 đại diện Đông Nam Á giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Nhiều dấu hiệu tích cực được tạo ra, song cũng có không ít thất vọng với các đội bóng đến từ khu vực đông dân, chiếm 14,2% dân số châu Á.

Việt Nam thua ngược Uzbekistan 1-2 ở tứ kết giải châu Á.

Tuyển Việt Nam không thể gây bất ngờ khi thua ngược Uzbekistan 1-2 trong trận tứ kết giải futsal châu Á 2024 tối 24/4.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục