Hơn 1,3 tỷ đồng thưởng cho các vận động viên dự ASIAN Games 17 và ASIAN Para Games 2014

  • Cập nhật: Thứ năm, 30/10/2014 | 8:12:16 AM

Ngày 30/10, Báo Thể thao & Văn hóa, Thông tấn xã Việt Nam, Ban Tổ chức Chương trình Chung sức cùng Thể thao Việt Nam chinh phục ASIAN Games 17 (Đại hội thể thao châu Á) và ASIAN Para Games 2014 (Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á) sẽ tổ chức tổng kết và trao thưởng cho các cá nhân, tập thể vận động viên giành huy chương tại 2 Đại hội thể thao châu Á vừa kết thúc tại Incheon, Hàn Quốc.

Chương trình do báo Thể thao & Văn hóa, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội tổ chức cùng sự phối hợp thực hiện của Uỷ ban Olympic Việt Nam.

Trong hơn 1 tháng đồng hành cùng Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAN Games 17 và Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASIAN Para Games 2014, Ban Tổ chức Chương trình đã dõi theo từng nội dung thi đấu, chờ đợi từng tấm huy chương để cùng hòa chung niềm vui chiến thắng. Bằng cách trao thưởng tượng trưng ngay trên sàn đấu, Chương trình đã kịp thời cổ vũ, động viên các vận động viên thi đấu, góp phần vào thành công chung của thể thao Việt Nam tại hai đấu trường quan trọng này.

Theo mức thưởng của Chương trình đã công bố, tại ASIAN Games 17, mỗi Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng cá nhân được thưởng tương ứng với 50, 30 và 15 triệu đồng; mỗi Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng ở nội dung đồng đội được thưởng gấp đôi, tương ứng với 100, 60 và 30 triệu đồng.

Tại ASIAN Para Games 2014, mỗi Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng cá nhân được thưởng 20, 15 và 10 triệu đồng; ở nội dung đồng đội, mỗi Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng được thưởng 40, 30, 20 triệu đồng.

Theo Ban tổ chức Chương trình, với thành tích 1 Huy chương Vàng, 10 Huy chương Bạc, 25 Huy chương Đồng đoạt được tại ASIAN Games 17 và 9 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc, 13 Huy chương Đồng đoạt được tại ASIAN Para Games 2014 thì các cá nhân, tập thể vận động viên đã xuất sắc được nhận tổng mức tiền thưởng là 1 tỷ 335 triệu đồng.

Ngay sau buổi lễ tổng kết và trao thưởng, Báo Thể thao & Văn hóa sẽ tổ chức giao lưu trực tuyến với vận động viên khuyết tật Võ Thanh Tùng - người xuất sắc đoạt tới 5/9 Huy chương Vàng tại ASIAN Para Games 2014; gặp gỡ vận động viên đem về duy nhất 1 Huy chương Vàng cho Đoàn thể thao Việt Nam, Dương Thúy Vi ở nội dung Wushu tại ASIAN Games 17.

Cuộc giao lưu trực tuyến bắt đầu lúc 11h00 ngày 30/10 tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

(Theo dangcongsan.vn)

Các tin khác
U23 Việt Nam và U23 Indonesia là 2 đại diện còn lại của Đông Nam Á tại VCK U23 châu Á 2024.

Kết thúc vòng bảng, 2/4 đại diện Đông Nam Á giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Nhiều dấu hiệu tích cực được tạo ra, song cũng có không ít thất vọng với các đội bóng đến từ khu vực đông dân, chiếm 14,2% dân số châu Á.

Việt Nam thua ngược Uzbekistan 1-2 ở tứ kết giải châu Á.

Tuyển Việt Nam không thể gây bất ngờ khi thua ngược Uzbekistan 1-2 trong trận tứ kết giải futsal châu Á 2024 tối 24/4.

U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024.

Chỉ giành vị trí nhì bảng D, Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối đầu Đội tuyển U23 Iraq tại tứ kết U23 châu Á 2024, diễn ra vào rạng sáng 27/4.

U23 Việt Nam thua đậm trước U23 Uzbekistan ở đẳng cấp quá cao (Ảnh: VFF).

U23 Việt Nam đã thua đậm 0-3 trước U23 Uzbekistan ở lượt cuối cùng bảng D trên sân Khalifa (Qatar) tối 23/4. U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Iraq ở tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục