Ánh Viên đoạt 20 HC, phá 14 kỷ lục tại Đại hội toàn quốc 2014

  • Cập nhật: Thứ ba, 16/12/2014 | 2:05:33 PM

Kết thúc môn bơi Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc 2014, nữ kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên giành 17 HC vàng cá nhân, một HC vàng và hai HC bạc đồng đội.

Ánh Viên lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu với 17 HC vàng cá nhân, một HC vàng đồng đội tại Đại hội.
Ánh Viên lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu với 17 HC vàng cá nhân, một HC vàng đồng đội tại Đại hội.

Trong ngày thi đấu cuối cùng (15/12), Ánh Viên tiếp tục làm dậy sóng đường bơi xanh Đại hội diễn ra tại bể bơi thành phố Nam Định.

Trong năm nội dung cá nhân cuối cùng, cô gái vàng của bơi lội Việt Nam tiếp tục thể hiện sự thống trị tuyệt đối ở đường bơi, khi giành 18 HC vàng và hai HC bạc ở các nội dung cá nhân và tập thể. Bảng thành tích của ngôi sao trẻ này càng ấn tượng với ba kỷ lục quốc gia và 11 kỷ lục Đại hội được thiết lập qua năm ngày thi đấu. 

Nội dung 200 mét ếch, Ánh Viên đoạt HC vàng với thời gian hai phút 35 giây 97.

Chung kết 800 mét nữ, cô cán đích đầu tiên với thời gian tám phút 54 giây 34 lập kỷ lục Đại hội. Tiếp đến cự ly 50 mét tự do, kình ngư sinh năm 1996 phá kỷ lục quốc gia với thời gian 26 giây 70.

Hai nội dung chung kết cuối cùng 200 mét bướm và 400 mét hỗn hợp, Ánh Viên cũng đoạt hai HC vàng cùng việc thiết lập hai kỷ lục Đại hội. Ngoài ra, kình ngư quê Cần Thơ còn đoạt một HC vàng đồng đội tiếp sức 4x100 mét hỗn hợp và hai HC bạc (4x100 mét tự do và 4x200 mét tự do).

Trước đó, nhà vô địch Olympic trẻ thế giới 2014 đã đoạt tổng cộng 12 HC vàng ở các nội dung 50 mét ếch, 200 mét ngửa, 200 mét hỗn hợp, 50 mét bướm, 100 mét tự do, 100 mét ếch, 400 mét tự do, 100 mét ngửa, 100 mét bướm, 1.500 mét tự do, 50 mét ngửa, 200 mét tự do.

Giành trọn vẹn 17 bộ HC vàng ở nội dung cá nhân, một nội dung đồng đội, Ánh Viên góp sức giúp cho đoàn Quân đội vượt qua TP HCM và Đà Nẵng để chiếm ngôi nhất toàn đoàn môn bơi với tổng cộng 18 HC vàng, bốn HC bạc, hai HC đồng.

Kết thúc môn bơi đã có 16 kỷ lục Đại hội và bảy kỷ lục quốc gia mới được thiết lập.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
HLV Hoàng Anh Tuấn.

Ngày 28/3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã chính thức bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn làm Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2024.

Quang Hải thất vọng khi không được ra sân ở cả hai trận Việt Nam gặp Indonesia tại vòng loại hai World Cup 2026.

Việt Nam dự kiến tụt 10 bậc, xuống thứ 115 trên bảng thứ tự FIFA và 19 châu Á. Vị trí chính thức sẽ được công bố vào ngày 4/4.

Gruzia vượt qua Hy Lạp để lần đầu tham dự Vòng chung kết Euro.

Gruzia, Ukraine và Ba Lan là những cái tên cuối cùng vượt qua vòng loại để giành quyền đến Đức tham dự Vòng chung kết Euro 2024.

HLV Troussier không muốn đề cập về tương lai của ông với đội tuyển Việt Nam sau trận lượt về thua đậm Indonesia trên sân Mỹ Đình.

Ngay sau trận thua 0-3 trước Indonesia ở sân vận động Mỹ Đình tối ngày 26-3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã họp gấp với huấn luyện viên (HLV) Philippe Troussier. Tại cuộc gặp, VFF và HLV Philippe Troussier cùng đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng từ ngày 26-3-2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục