Australia tái ngộ Hàn Quốc ở chung kết Asian Cup

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/1/2015 | 8:02:18 AM

Đánh bại UAE 2-0, ĐT chủ nhà Australia đã giành quyền vào chơi trận chung kết Asian Cup 2015 với ĐT Hàn Quốc.

Australia (áo vàng) thắng nhờ đấu pháp hợp lý
Australia (áo vàng) thắng nhờ đấu pháp hợp lý

Với việc chỉ mất 90 phút để giải quyết Trung Quốc ở vòng tứ kết, Australia tự tin sẽ vượt qua UAE ở bán kết khi đội bóng Tây Á cần đến 120 phút và loạt sút luân lưu mới có thể hạ gục Nhật Bản ở vòng tám đội mạnh nhất.

Trước đối thủ vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục thể lực, HLV Ange Postecoglou đã chỉ đạo đội chủ nhà dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Ravshan Irmatov.

Và chỉ mất đúng ba phút, các khán giả trên sân Newcastle đã được ăn mừng bàn mở tỷ số. Từ quả phạt góc của Massimo Luongo, Trent Sainsbury bật cao đánh đầu tung lưới UAE, đưa đội chủ nhà vượt lên.

Sau bàn thắng của Sainsbury, trận đấu trở nên khá hấp dẫn khi UAE ngay lập tức có cơ hội đáp trả nhưng cú dứt điểm của Ahmed Khalil lại đưa bóng đi trúng khung gỗ đội chủ nhà.

Nhưng rồi, UAE lại phải nhận tiếp bàn thua thứ hai ở phút 14 . Từ tình huống phối hợp bên cánh phải, bóng được chuyền ngược trở lại cho Jason Davidson dứt điểm quyết đoán vào góc xa, tạo lợi thế hai bàn cho Australia.


Sainsbury ăn mừng bàn mở tỷ số

Có hai bàn thắng, Australia chủ động chơi chậm và chắc bên phần sân nhà, đồng thời chơ cơ hội phản công. Trong khi đó, các mũi tấn công của UAE đã không thể tạo nên đột biến khi hai trụ cột là Ahmed Khalil  và Omar Abdulrahman luôn bị kiềm tỏa rất chặt.

Tình hình cũng không khá hơn cho đại diện Tây Á trong hiệp hai kể cả khi Australia đã rút các trụ cột như Milligan, Cahill hay Kruse ra khỏi sân. 2-0 nghiêng về Australia là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Thắng trận 2-0, Australia đã có vé vào chơi chung kết Asian Cup 2015 để tái ngộ đội bóng đã từng đánh bại họ 1-0 ở vòng bảng – Hàn Quốc. Đây là lần thứ hai liên tiếp, Australia giành quyền vào chung kết Asian Cup. Cách đây bốn năm, họ đã thất bại 0-1 trước Nhật Bản và đành chấp nhận ngôi Á quân.

Trận chung kết giữa Australia và Hàn Quốc sẽ diễn ra lúc 16:00 ngày 31 tháng Một theo giờ Việt Nam. Trước đó một ngày là trận tranh hạng ba giữa Iraq và UAE.

(Theo VOV)

Các tin khác
Một pha bóng trong trận đấu. Ảnh: vff.org.vn

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

Diệp Thị Hương đoạt HCV tại Giải Canoeing châu Á

Tay chèo Diệp Thị Hương giành Huy chương vàng (HCV) nội dung C1 nữ 500m tại Giải Canoe vô địch châu Á năm 2024, đang diễn ra tại Nhật Bản.

Klopp cùng học trò dừng bước ở sân chơi Europa League.

Atalanta, AS Roma, Bayer Leverkusen và Marseille đã xuất sắc đánh bại các đối thủ của mình để ghi tên vào bán kết Europa League mùa này.

Đội trưởng Phạm Đức Hoà của ĐT Futsal Việt Nam.

Hôm nay 19/4, đội tuyển (ĐT) Futsal Việt Nam sẽ gặp ĐT Futsal Trung Quốc lúc 14h00 với mục tiêu giành chiến thắng để nuôi hy vọng vào tứ kết giải Futsal châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục