FIFA điều tra 51 vụ chuyển nhượng của Real

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/1/2015 | 1:55:20 PM

Liên đoàn bóng đá thế giới đang tiến hành cuộc điều tra chính sách chuyển nhượng cầu thủ trẻ của Real Madrid và yêu cầu thông tin về 51 cái tên.

Real bị điều tra ngay sau khi hoàn tất thương vụ với thần đồng Nauy Martin Odegaard.
Real bị điều tra ngay sau khi hoàn tất thương vụ với thần đồng Nauy Martin Odegaard.

Giám đốc Real Emilio Butragueno xác nhận FIFA đã yêu cầu Liên đoàn Tây Ban Nha cung cấp tài liệu liên quan tới chuyển nhượng trong vòng 5 năm gần đây. Người đứng đầu bộ phận quan hệ công chúng của Real cũng cho biết "câu lạc bộ hoàn toàn bình thường trước động thái này của FIFA".

Trước đó, FIFA đã cấm Barca chuyển nhượng tới năm 2016 sau khi bị phát hiện ký hợp đồng sai luật với 10 cầu thủ dưới 18 tuổi hồi năm 2013. Barca là một trong hai đội bóng lớn nhất Tây Ban Nha và nay đến lượt đội còn lại là Real bị sờ gáy.

Trong tuyên bố của mình, Real cho biết phần lớn các trường hợp trong số 51 cầu thủ bị FIFA điều tra đều có lý do miễn các điều luật quy định.

Theo FIFA, tất cả trường hợp chuyển nhượng quốc tế chỉ dành cho cầu thủ trên 18 tuổi. Nếu muốn chuyển nhượng cầu thủ quốc tế dưới 18 tuổi phải phù hợp một trong ba quy định gồm: bố mẹ cầu thủ chuyển tới nước của câu lạc bộ vì lý do không liên quan tới bóng đá; cầu thủ thuộc Liên minh châu Âu hoặc Cộng đồng kinh tế châu Âu và tuổi từ 16 tới 18; cầu thủ sống trong bán kính 100 km từ câu lạc bộ.

Real cho biết 10 trong 51 trường hợp là người Tây Ban Nha, 23 trường hợp người nước ngoài đều đã đăng ký ở câu lạc bộ tại Tây Ban Nha trước đó.

Vào thứ năm tuần trước, Real vừa công bố bản hợp đồng đáng chú ý với tài năng 16 tuổi Martin Odegaard từ Na Uy. Cầu thủ tấn công này được hàng loạt đội bóng lớn để mắt nhưng quyết định đầu quân cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
U23 Việt Nam và U23 Indonesia là 2 đại diện còn lại của Đông Nam Á tại VCK U23 châu Á 2024.

Kết thúc vòng bảng, 2/4 đại diện Đông Nam Á giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Nhiều dấu hiệu tích cực được tạo ra, song cũng có không ít thất vọng với các đội bóng đến từ khu vực đông dân, chiếm 14,2% dân số châu Á.

Việt Nam thua ngược Uzbekistan 1-2 ở tứ kết giải châu Á.

Tuyển Việt Nam không thể gây bất ngờ khi thua ngược Uzbekistan 1-2 trong trận tứ kết giải futsal châu Á 2024 tối 24/4.

U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024.

Chỉ giành vị trí nhì bảng D, Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối đầu Đội tuyển U23 Iraq tại tứ kết U23 châu Á 2024, diễn ra vào rạng sáng 27/4.

U23 Việt Nam thua đậm trước U23 Uzbekistan ở đẳng cấp quá cao (Ảnh: VFF).

U23 Việt Nam đã thua đậm 0-3 trước U23 Uzbekistan ở lượt cuối cùng bảng D trên sân Khalifa (Qatar) tối 23/4. U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Iraq ở tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục