Murray lần thứ tư vào CK Giải Úc mở rộng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 30/1/2015 | 7:58:51 AM

Tối 29-1, hạt giống số 6 người Vương quốc Anh Andy Murray đã đoạt vé vào chung kết Giải quần vợt Úc mở rộng 2015 sau khi đánh bại đối thủ hạt giống số 7 Tomas Berdych (CH Czech) 3-1 (6-7, 6-0, 6-3, 7-5) sau 206 phút thi đấu ở bán kết.

Andy Murray trong trận thắng Berdych.
Andy Murray trong trận thắng Berdych.

Đây là lần thứ tư trong sự nghiệp Murray lọt vào chung kết Giải quần vợt Úc mở rộng. Trước đó, tay vợt 27 tuổi người Vương quốc Anh đã ba lần thất bại trong các trận chung kết vào năm 2010, 2011 và 2013.

Ở ván đấu đầu tiên, Berdych (29 tuổi) giành chiến thắng 8-6 trước Murray trong loạt tie-break cân não để khép lại ván này với tỉ số 7-6 sau 76 phút thi đấu. Trước đó, hai tay vợt đã có màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục với hai lần giành điểm break của đối phương ở bàn đấu thứ 8 và thứ 9 để cầm hòa nhau 6-6.

Những tưởng với diễn biến của ván đấu đầu tiên, hai tay vợt sẽ tiếp tục cống hiến cho khán giả một trận đấu hấp dẫn và kịch tính trong các ván đấu còn lại thì Berdych bất ngờ thi đấu sa sút khó hiểu giúp Murray dễ dàng lội ngược dòng giành chiến thắng.

Berdych thua trắng 0-6 (sau vỏn vẹn nửa giờ đồng hồ) ở ván đấu thứ 2 và 3-6 ở ván đấu thứ ba trong thế trận hoàn toàn nghiêng về Murray. Ở hai ván đấu này, Berdych mắc tổng cộng 20 lỗi đánh bóng hỏng so với 10 của Murray. Tiếp đà chiến thắng, Murray buộc Berdych gác vợt với tỉ số 7-5 ở ván đấu thứ tư sau khi giành được điểm break ở bàn đấu thứ 11.
 Đối thủ ở trận chung kết của Murray sẽ là người thắng trong cặp bán kết còn lại diễn ra ngày mai (30-1) giữa Djokovic và Wawrinka.

(Theo TTO)

Các tin khác
U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq.

AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

U23 Việt Nam và U23 Indonesia là 2 đại diện còn lại của Đông Nam Á tại VCK U23 châu Á 2024.

Kết thúc vòng bảng, 2/4 đại diện Đông Nam Á giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Nhiều dấu hiệu tích cực được tạo ra, song cũng có không ít thất vọng với các đội bóng đến từ khu vực đông dân, chiếm 14,2% dân số châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục