Cựu danh thủ Michel Platini tái đắc cử chức Chủ tịch UEFA

  • Cập nhật: Thứ năm, 26/3/2015 | 8:01:26 AM

Tại Đại hội Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) tại Vienna (Áo) ngày 24/3, ông Michel Platini đã được bầu lại làm Chủ tịch UEFA nhiệm kỳ 2015-2019. Đây sẽ là nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp của cựu danh thủ Pháp trên cương vị đầy trọng trách này.

Ông Michel Platini tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UEFA nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp.
Ông Michel Platini tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UEFA nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp.

Ông Platini, 59 tuổi, bày tỏ sự vui mừng khi được tín nhiệm bầu lại vào chức Chủ tịch UEFA đồng thời mạnh mẽ tuyên bố sẵn sàng chờ đợi những thử thách mới trong 4 năm tới cũng như quyết tâm thực hiện nhiều mục tiêu đã đề ra.

Kể từ khi nắm quyền điều hành UEFA từ năm 2007 đến nay, ông Platini đã tiến hành không ít cách tân. UEFA trải qua nhiều thay đổi mang tính cách mạng như tăng số thành viên tham dự vòng chung kết EURO lên 24 đội, trao suất tham dự Champions League cho đội vô địch Europa League bất chấp họ có thứ hạng bao nhiêu ở giải quốc nội . Ông cũng đã đưa ra khá nhiều quyết định táo bạo, điển hình là việc áp dụng luật "Công bằng Tài chính" với các câu lạc bộ.

Đại hội UEFA cũng bầu thành phần mới của Ban chấp hành UEFA gồm 7 thành viên và bầu 3 thành viên châu Âu của Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) giai đoạn 2015-2019, trong đó với tư cách là Chủ tịch UEFA, ông Platini cũng là Phó Chủ tịch FIFA.

Cũng tại Đại hội, Giám đốc tài chính UEFA Josef Koller đề ra mục tiêu thu nhập của UEFA mùa giải 2015-2016 là 4,6 tỷ euro và chi 2,16 tỷ euro cho việc tổ chức EURO 2016 tại Pháp.

Ông Wolfgang Niersbach, chủ tịch DFB.

Tại Đại hội Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), ông Wolfgang Niersbach, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) đã được chọn là đại diện của Đức và châu Âu trong Ban chấp hành FIFA trong 4 năm tiếp theo.


Ông Wolfgang Niersbach sẽ chính thức đảm nhiệm vai trò này tại Đại hội Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), diễn ra vào ngày 29/5 tới tại Zurich.

"Tôi xem đây là nhiệm vụ quan trọng và tôi phải đứng lên để mang lại quyền lợi cho bóng đá Đức và châu Âu," ông Niersbach phát biểu. "Tôi tin rằng nhiệm vụ này đòi hỏi cần phải nỗ lực chung vì sự phát triển bóng đá."

(Theo TTXVN)

Các tin khác
HLV Hoàng Anh Tuấn rút kinh nghiệm cho các cầu thủ U23 Việt Nam những tình huống ở trận thắng 2-0 trước U23 Malaysia

Với tình hình tại bảng C, HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá trận U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan tối nay 23-4 sẽ diễn ra rất căng thẳng.

U23 Thái Lan dừng bước ở vòng bảng U23 châu Á 2024.

U23 Thái Lan không thể giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2024 sau trận thua U23 Tajikistan ở phút cuối cùng, đồng thời U23 Iraq cũng đánh bại U23 Saudi Arabia với một kịch bản bất ngờ.

Trận hòa này khiến Nhật Ban mất đi cả cơ hội dự futsal World Cup

Khép lại lượt cuối bảng C, Nhật Bản chính thức bị loại khi để đối thủ Tajikistan cầm hòa với tỉ số 1-1 và khép lại vòng bảng với vị trí thứ 3.

U23 Indonesia sẽ chạm trán U23 Hàn Quốc tại tứ kết U23 châu Á 2024. Ảnh: PSSI

Vòng chung kết U23 châu Á 2024 đã xác định 2 cặp đấu đầu tiên tại lượt trận tứ kết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục