​Việt Nam giành 2 huy chương đồng cờ tướng thế giới

  • Cập nhật: Thứ năm, 27/8/2015 | 1:52:48 PM

Ngày 26-8 (giờ Đức), tuyển Việt Nam đã giành 2 huy chương đồng (HCĐ) nội dung cá nhân nữ và đồng đội nam tại Giải cờ tướng vô địch thế giới 2015 diễn ra ở thành phố Munich (nước Đức).

Thanh Hồng (phải) nhận HCĐ thế giới.
Thanh Hồng (phải) nhận HCĐ thế giới.

Giải năm nay thu hút nhiều kỳ thủ mạnh đến từ 20 quốc gia, vùng lãnh thổ có phong trào cờ tướng phát triển như: Trung quốc, Mỹ, Nga, Singapore, Philippinnes, Hà Lan , Đài Loan, Hồng Kông, Macau, Nhật, Ý, Pháp, Đức, Canada…. và Việt Nam. Tuyển Việt Nam dự giải với 3 đại diện là Lại Lý Huynh, Trềnh A Sáng (nam) và Hồ Thị Thanh Hồng (nữ).

Đây chỉ mới là lần đầu tiên xuất ngoại thi đấu nhưng nữ kỳ thủ Thanh Hồng đã thi đấu xuất sắc ở nội dung cá nhân nữ. Nội dung này có tổng cộng 7 vận động viên (VĐV), thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm.

Thanh Hồng đã bất bại sau 5 ván đầu tiên (3 thắng, 2 hòa) được 8 điểm. Đáng tiếc là ở ván thi đấu cuối cùng ngày 26-8, Thanh Hồng để thua đối thủ người Mỹ Jia Dan nên đành chấp nhận chiếc HCĐ với 8 điểm. Trong khi đó, chiến thắng này giúp Jia Dan vượt qua Thanh Hồng giành HCB với 9 điểm. Chiếc HCV đã thuộc về kỳ thủ Trung Quốc Wang Lin Na (11 điểm).

Ở nội dung cá nhân nam thi đấu theo thể thức Thụy Sỹ 9 ván, Lại Lý Huynh đã giành hạng 5 và Trềnh A Sáng hạng 14. Với kết quả này, đôi Lại Lý Huynh/Trềnh A Sáng đã giành HCĐ nội dung đồng đội nam (dựa trên thành tích tốt nhất của 2 kỳ thủ mỗi đội).

(Theo TPO)

Các tin khác
Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq.

AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

U23 Việt Nam và U23 Indonesia là 2 đại diện còn lại của Đông Nam Á tại VCK U23 châu Á 2024.

Kết thúc vòng bảng, 2/4 đại diện Đông Nam Á giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Nhiều dấu hiệu tích cực được tạo ra, song cũng có không ít thất vọng với các đội bóng đến từ khu vực đông dân, chiếm 14,2% dân số châu Á.

Việt Nam thua ngược Uzbekistan 1-2 ở tứ kết giải châu Á.

Tuyển Việt Nam không thể gây bất ngờ khi thua ngược Uzbekistan 1-2 trong trận tứ kết giải futsal châu Á 2024 tối 24/4.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục