Bế mạc Giải bóng đá Yên Bái mở rộng tranh cúp Sunrise City

  • Cập nhật: Thứ hai, 28/12/2015 | 1:46:07 PM

YênBái - YBĐT - Sau hai ngày tranh tài sôi nổi, ngày 27/12, Giải bóng đá Yên Bái mở rộng tranh cúp Sunrise City lần thứ nhất năm 2015 đã kết thúc với chức vô địch thuộc về Câu lạc bộ  FRFC Hà Nội.

Giải bóng đá Yên Bái mở rộng tranh cúp Sunrise City do Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Yên Bái phối hợp cùng các doanh nghiệp tỉnh tổ chức diễn ra từ ngày 26 đến 27/12. 9 câu lạc bộ (CLB) bóng đá đến từ các tỉnh, thành, ngành trong cả nước được chia làm 2 bảng, đấu vòng tròn tính điểm chọn ra 2 đội nhất, nhì ở 2 bảng thi đấu bán kết và chung kết. Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn, hai đội xuất sắc nhất đã có mặt trong trận chung kết.

Trận chung kết CLB thành phố Yên Bái gặp đội CLB FRFC Hà Nội đã diễn ra hấp dẫn, bất phân thắng bại với 4 bàn thắng chia đều cho cả hai sau hai hiệp chính. Trận đấu chỉ phân định được thứ hạng sau loạt đá luân lưu, CLB FRFC Hà Nội giành chiến thắng sát nút CLB thành phố Yên Bái với tỷ số 5 - 4.

Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức đã trao chức vô địch cho CLB FRFC Hà Nội, giải Nhì cho CLB thành phố Yên Bái, giải Ba cho CLB Thanh tra tỉnh Yên Bái cùng các giải cá nhân cho cầu thủ xuất sắc.

H.V

Các tin khác
U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq.

AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

U23 Việt Nam và U23 Indonesia là 2 đại diện còn lại của Đông Nam Á tại VCK U23 châu Á 2024.

Kết thúc vòng bảng, 2/4 đại diện Đông Nam Á giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Nhiều dấu hiệu tích cực được tạo ra, song cũng có không ít thất vọng với các đội bóng đến từ khu vực đông dân, chiếm 14,2% dân số châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục