Toàn quốc hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

  • Cập nhật: Thứ sáu, 29/1/2016 | 8:52:50 AM

Ngày 28/1, Tổng cục Thể dục thể thao cho biết: Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016 sẽ đồng loạt diễn ra vào 7 giờ sáng 26/3 tại các địa điểm công cộng trên địa bàn xã, phường, thị trấn trong cả nước.

Người dân tham gia hưởng ứng Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.
Người dân tham gia hưởng ứng Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Vương Bích Thắng, Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2016 đặt mục tiêu phấn đấu đạt 7 triệu lượt người tham gia hưởng ứng.

Hiện trên khắp cả nước đã có trên 40 địa phương ban hành kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic này. Nhiều địa phương xây dựng kế hoạch kết hợp tổ chức Ngày chạy Olympic với các hoạt động sự kiện của địa phương như: Hà Nội tổ chức Ngày chạy Olympic 2016 kết hợp với giải chạy báo Hà Nội mới; tỉnh Hải Dương tổ chức Ngày chạy kết hợp với giải Việt dã báo Hải Dương mở rộng lần thứ 24.

Bên cạnh đó, để thu hút nhiều đối tượng tham gia hưởng ứng ngày chạy Olympic, Tổng cục Thể dục thể thao sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Người cao tuổi... nhằm huy động lực lượng học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, lực lượng vũ trang và người trung cao tuổi tham gia hưởng ứng Ngày chạy.

Ngày chạy Olympic góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, xây dựng thói quen thường xuyên tập luyện thể dục thể thao nâng cao thể chất cho mọi người; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq.

AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

U23 Việt Nam và U23 Indonesia là 2 đại diện còn lại của Đông Nam Á tại VCK U23 châu Á 2024.

Kết thúc vòng bảng, 2/4 đại diện Đông Nam Á giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Nhiều dấu hiệu tích cực được tạo ra, song cũng có không ít thất vọng với các đội bóng đến từ khu vực đông dân, chiếm 14,2% dân số châu Á.

Việt Nam thua ngược Uzbekistan 1-2 ở tứ kết giải châu Á.

Tuyển Việt Nam không thể gây bất ngờ khi thua ngược Uzbekistan 1-2 trong trận tứ kết giải futsal châu Á 2024 tối 24/4.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục