Kiếm thủ Nguyễn Thị Lệ Dung xếp hạng 24 thế giới kiếm chém nữ

  • Cập nhật: Thứ hai, 1/2/2016 | 1:57:11 PM

Tại Giải vô địch đấu kiếm chém nữ thế giới, mới kết thúc ở Hy Lạp, kiếm thủ kỳ cựu của Hà Nội là Nguyễn Thị Lệ Dung đã giành hạng 24 chung cuộc để có thêm 4 điểm tích lũy trong cuộc đua tham dự Olympic 2016.

Kiếm thủ Nguyễn Thị Lệ Dung thi đấu ấn tượng.
Kiếm thủ Nguyễn Thị Lệ Dung thi đấu ấn tượng.

Tại vòng đấu bảng, cô giành 5 trận thắng trước các đối thủ từ Hy Lạp, Mỹ, Ukraine, Hong Kong (Trung Quốc), Canada; thua 1 trận trước đối thủ từ Nga để dẫn đầu bảng. Nhờ đó, Nguyễn Thị Lệ Dung vào vòng đấu tiếp theo để rồi cuối cùng cô được góp mặt ở vòng đấu giành cho 32 kiếm thủ có thành tích tốt nhất.

Tại vòng này, Nguyễn Thị Lệ Dung thua Chen Shen (Trung Quốc) 6-15 nên xếp hạng 24 chung cuộc. Đây là thành tích đầy ấn tượng của Nguyễn Thị Lệ Dung, giúp cô hiện có 33 điểm tích lũy trong cuộc đua giành vé dự Olympic 2016.

Còn một xạ thủ khác của Hà Nội là Vũ Thành An lại thi đấu không thành công khi xếp hạng 127 chung cuộc ở Giải vô địch đấu kiếm chém nam thế giới ở Padova (Italia), nên không giành được điểm tích lũy nào (từ hạng 97 đến 191 không được điểm tích lũy nào).

Trong khi đó nếu xếp hạng 65 đến 96 cũng được 1 điểm, còn xếp hạng 33 đến 64 cũng được 2 điểm tích lũy. Tại vòng bảng, có tới 25 bảng đấu, Vũ Thành An ở bảng 22 gồm 7 kiếm thủ. Anh chỉ giành được 2 trận thắng trước đối thủ người Bỉ và Thổ Nhĩ Kỳ, xếp hạng 5/7 và không được vào vòng sau.

Sau hai giải đấu này, 2 kiếm thủ trở về Hà Nội để chuẩn bị cho các giải đấu tích điểm diễn ra sau Tết Nguyên đán.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Hai tuyển thủ quốc gia Đình Bắc và Thái Sơn đều đủ tuổi dự VCK U23 châu Á 2024

Lực lượng với tuổi đời thấp giúp tuyển Việt Nam có tới 14 cầu thủ đủ tuổi dự giải U23 châu Á 2024, diễn ra vào tháng 4 tới.

Binh lính được triển khai gần Tháp Eiffel, ở Paris, ngày 25 tháng 3 năm 2024

Bộ Quân đội Pháp, ngày 28/3, tuyên bố nhiều quốc gia sẽ cử binh lính tới tăng cường an ninh cho Thế vận hội Olympic và Paralympic sắp diễn ra vào mùa hè này tại Paris trong bối cảnh nước này đang đứng trước nguy cơ bị tấn công.

Trợ lý HLV Nguyễn Việt Thắng (áo xanh)

Ngay sau khi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với HLV Philippe Troussier, VFF đã gấp rút tìm kiếm HLV mới để tiếp tục gánh vác đội tuyển Việt Nam.

HLV Hoàng Anh Tuấn.

Ngày 28/3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã chính thức bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn làm Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục