Kết thúc vòng I, bảng A giải Bóng chuyền vô địch quốc gia PV GAS năm 2016

  • Cập nhật: Thứ bảy, 9/4/2016 | 12:24:48 AM

YênBái - YBĐT - Ngày 8/4, ngày thi đấu cuối cùng vòng I, bảng A giải Bóng chuyền PV GAS đã diễn ra 3 trận đấu kịch tính, hấp dẫn và đẹp mắt.

>> Nam Sanest Khánh Hoà và nữ Ngân hàng Công Thương giành vị trí nhất bảng A

>> Nam Thể Công Binh đoàn 15 bất ngờ để thua Becamex Quân đoàn 4

>> Nam Thể Công Binh đoàn 15 và nữ Ngân hàng Công thương tạm dẫn đầu bảng A sau ngày thi đấu thứ 4

>> Ngày thi đấu thứ 3 giải Bóng chuyền vô địch quốc gia PV GAS năm 2016: Các đội mạnh đều giành chiến thắng

>> 2 ngày đầu Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia PV GAS năm 2016: Sôi nổi và đầy kịch tính

>> Đội nữ Ngân hàng Công thương và nam Thể Công Binh đoàn 15 cùng thắng trong ngày ra quân
>> Khai mạc giải vô địch bóng chuyền quốc gia PV GAS năm 2016

Trận đấu giữa nữ Quảng Ninh gặp VTV Bình Điền Long An có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai đội. Đội giành chiến thắng sẽ có chiếc vé thứ 2 tại bảng A tham dự cúp Hùng Vương.

Đúng như kỳ vọng của người hâm mộ, hai đội bước vào trận đấu với tinh thần quyết tâm cao, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hấp dẫn.

Séc đấu đầu tiên, các cô gái VTV Bình Điền Long An vượt qua nữ Quảng Ninh với tỷ số 25 - 18. Séc đấu thứ 2, các cô gái Quảng Ninh đã vùng lên mạnh mẽ và giành chiến thắng với tỷ số 25 -  20, cân bằng tỷ số 1 - 1.

Ở séc đấu thứ 3, đội bóng chuyền nữ Quảng Ninh mắc nhiều lỗi phát bóng và chuyền hai, để cho VTV Bình Điền Long An giành chiến thắng với tỷ số cách biệt 25 - 11.

Ở séc đấu thứ 4, các cô gái Quảng Ninh giành chiến thắng với tỷ số 25 - 20, cân bằng tỷ số 2 - 2. Trong séc đấu thứ 5, với sự xuất sắc của chủ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa, nữ VTV Bình Điền Long An vượt qua Quảng Ninh với tỷ số sát nút 16 - 14 và giành chiến thắng chung cuộc 3 - 2.

Kết quả đó giúp các cô gái VTV Bình Điền Long An giành chiếc vé thứ 2 tại bảng A tham dự cúp Hùng Vương  và nữ Quảng Ninh giành vị trí thứ 3.

Các cầu thủ đội bóng chuyền nữ Vĩnh Phúc hội ý trong giờ giải lao giữa 2 hiệp đấu

Trước đó, trận đấu giữa nữ Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh gặp Vĩnh Phúc đã kết thúc với tỷ số 0 – 3 (tỷ số các séc lần lượt là 21 - 25; 21 - 25 và 23 - 25). Nữ Vĩnh Phúc giành vị trí thứ 4 sau vòng I tại bảng A còn Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh đứng ở vị trí thứ 5.

Các trận đấu của nữ diễn ra trong ngày thi đấu cuối cùng tại bảng A diễn ra hấp dẫn và đẹp mắt

Trận đấu giữa nam Long An gặp Bến Tre là trận đấu cuối cùng tại vòng I, bảng A. Sau chiến thắng 3 - 2 trước Becamex Quân đoàn 4 với tỷ số 3 - 2; các cầu thủ Bến Tre đã để thua 2 trận cùng tỷ số 0 - 3 trước Thể Công Binh đoàn 15 và Sanest Khánh Hòa. Long An sau 3 trận thua rất quyết tâm giành chiến thắng đầu tiên tại giải để tạo đà tâm lý thuận lợi trước khi bước vào vòng II, bảng A.

Nam Long An vượt qua Bến Tre với tỷ sô 3 - 1

Hai đội đã thi đấu hết mình với những pha bóng kịch tính, hấp dẫn và cống hiến. Kết quả chung cuộc nam Long An vượt qua Bến Tre với tỷ số 3 - 1 (tỷ số các séc lần lượt là 25 - 21; 15 - 25; 31 - 29 và 28 - 26).

Kết thúc vòng I bảng A của nam, đội Sanest Khánh Hòa đứng đầu bảng, Thể Công Binh đoàn 15 ở vị trí thứ 2; Becamec Quân đoàn 4 giành vị trí thứ 3; Long An xếp thứ 4; Bến Tre xếp ở vị trí cuối cùng.

Vòng I, bảng A giải Bóng chuyền vô địch quốc gia PV GAS năm 2016 được tổ chức tại Nhà thi đấu Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái đã thành công tốt đẹp

Như vậy, sau 7 ngày thi đấu, vòng I, bảng A giải Bóng chuyền PV GAS năm 2016 đã xác định được 4 đại diện tham dự cúp Hùng Vương gồm: 2 đội nam Sannest Khánh Hòa và Thể Công Bình đoàn 15. Hai đội nữ là Ngân hàng Công thương và VTV Bình Điền Long An.

Mạnh Cường - Hoài Văn

Các tin khác
Trọng tài Trần Thị Thanh (trái) trở thành trọng tài nữ cấp cao của AFC tiếp theo tại Việt Nam.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa có thư xác nhận Trọng tài Trần Thị Thanh chính thức trở thành trọng tài nữ cấp cao của AFC tiếp theo tại Việt Nam.

Hai tuyển thủ quốc gia Đình Bắc và Thái Sơn đều đủ tuổi dự VCK U23 châu Á 2024

Lực lượng với tuổi đời thấp giúp tuyển Việt Nam có tới 14 cầu thủ đủ tuổi dự giải U23 châu Á 2024, diễn ra vào tháng 4 tới.

Binh lính được triển khai gần Tháp Eiffel, ở Paris, ngày 25 tháng 3 năm 2024

Bộ Quân đội Pháp, ngày 28/3, tuyên bố nhiều quốc gia sẽ cử binh lính tới tăng cường an ninh cho Thế vận hội Olympic và Paralympic sắp diễn ra vào mùa hè này tại Paris trong bối cảnh nước này đang đứng trước nguy cơ bị tấn công.

Trợ lý HLV Nguyễn Việt Thắng (áo xanh)

Ngay sau khi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với HLV Philippe Troussier, VFF đã gấp rút tìm kiếm HLV mới để tiếp tục gánh vác đội tuyển Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục