Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia tại Yên Bái: Bảng A - thành công ngoài mong đợi

  • Cập nhật: Thứ bảy, 9/4/2016 | 11:14:32 AM

YBĐT - Sau 7 ngày thi đấu, vòng I, bảng A giải Bóng chuyền vô địch quốc gia PV GAS năm 2016 diễn ra từ ngày 2 - 8/4 tại Nhà thi đấu Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái đã thành công tốt đẹp.

Các đội bóng đã cống hiến cho khán giả những trận đấu kịch tính, gay cấn và đẹp mắt. Những pha chắn bóng thành công, những cú đập bóng uy lực, những pha bỏ nhỏ thông minh hay những pha cứu bóng ngoạn mục trên sân khiến khán giả vô cùng phấn khích.

Theo thống kê của Ban tổ chức giải, trung bình mỗi trận đấu có 800 khán giả đến cổ vũ các vận động viên thi đấu. Có được thành công này, địa phương đăng cai đã làm tốt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất và công tác tuyên truyền cho giải.

Rất đông khán giả Yên Bái đến xem và cổ vũ các đội bóng tham gia thi đấu

Tại giải, người hâm mộ bóng chuyền Yên Bái được trực tiếp chứng kiến những vận động viên xuất sắc của bóng chuyền Việt Nam thi đấu, như chủ công Từ Thanh Thuận đội Sannest Khánh Hòa; các cầu thủ thuộc đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia Lê Quang Khánh - đội Long An;  Ngô Văn Kiều - đội Sanest Khánh Hòa hay cựu hoa khôi bóng chuyền Phạm Thị Kim Huệ - Ngân hàng Công Thương; nữ chủ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa - VTV Bình Điền Long An. 

Các cầu thủ trẻ Thể Công Binh đoàn 15 đã thi đấu ấn tượng tại vòng I, bảng A

Đặc biệt, các  cầu thủ đội bóng chuyền nam Thể Công Binh đoàn 15 đã được tình cảm của người hâm mộ tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái. Đến với giải lần này, đội bóng không có những cầu thủ hay nhất của mình do các trụ cột bị chấn thương, song các cầu thủ trẻ như: Hoàng Văn Phương, Phạm Thái Hưng, Vũ Văn Cao đã thi đấu bùng nổ, khiến các đối thủ rất vất vả để hóa giải hàng chắn kín kẽ trên lưới của Thể Công Binh đoàn 15. Sau 3 trận thắng, 1 trận thua, đội Thể Công Binh đoàn 15 giành vị trí thứ 2 tại bảng A, giành quyền tham dự Cúp Hùng Vương.

Vòng I, bảng A Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia PV GAS năm 2016 đã khép lại với 20 trận đấu kịch tính và hấp dẫn. Kết thúc vòng I, bảng A của nữ, đội bóng chuyền Ngân hàng Công Thương giành vị trí nhất bảng A; VTV Bình Điền Long An về thứ 2. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về các cô gái Quảng Ninh, Vĩnh Phúc và Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh.

Các cầu thủ nữ Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh đã thi đấu rất cố gắng tại bảng A

Tại bảng A, 4 đội bóng giành quyền tham dự cúp Hùng Vương là nam Sanest Khánh Hòa, Thể Công Binh đoàn 15, nữ Ngân hàng Công Thương và VTV Bình Điền Long An.

Đội bóng chuyền nam Sanest Khánh Hoà (áo đỏ) dành vị trí nhất bảng A

Những ngày qua, người hâm mộ bóng chuyền Yên Bái được hòa mình trong không khí sôi động. Và sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả đã góp phần vào thành công của giải.

Vòng I, bảng A giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV GAS năm 2016 tổ chức tại Nhà thi đấu Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái đã diễn ra an toàn thành công ngoài mong đợi của Ban tổ chức giải. Qua giải đấu này, Yên Bái sẽ có thêm kinh nghiệm và uy tín để Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam lựa chọn là đơn vị đăng cai tổ chức các giải đấu mang tầm quốc gia trong thời gian tới .

Kết thúc vòng I giải Bóng chuyền vô địch quốc gia PV Gas 2016, bảng A của nữ, đội bóng chuyền Ngân hàng Công Thương giành vị trí nhất bảng A; VTV Bình Điền Long An về thứ 2. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về các cô gái Quảng Ninh, Vĩnh PhúcTân Bình Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại bảng A của nam: Sanest Khánh Hòa giành vị trí nhất bảng, Thể Công Binh đoàn 15 giành vị trí thứ 2; Becamex Quân đoàn 4 giành vị trí thứ 3. Long AnBến Tre chia nhau hai vị trí cuối cùng.

Mạnh Cường - Hoài Văn

Các tin khác
U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024.

Chỉ giành vị trí nhì bảng D, Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối đầu Đội tuyển U23 Iraq tại tứ kết U23 châu Á 2024, diễn ra vào rạng sáng 27/4.

U23 Việt Nam thua đậm trước U23 Uzbekistan ở đẳng cấp quá cao (Ảnh: VFF).

U23 Việt Nam đã thua đậm 0-3 trước U23 Uzbekistan ở lượt cuối cùng bảng D trên sân Khalifa (Qatar) tối 23/4. U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Iraq ở tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Fayzullaev sở hữu những pha đi bóng tốc độ, lắt léo và khả năng dứt điểm đa dạng

HLV Timir Kapadze của tuyển U23 Uzbekistan rất vui khi được đón những cầu thủ hàng đầu từ châu Âu gia nhập đội. Nhiều khả năng, ông sẽ sử dụng họ ở trận gặp Việt Nam để giúp số cầu thủ này hòa nhập nhanh.

Trận đấu mở màn của Giải bắt mắt với các cầu thủ

Sáng 23/4, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Lục Yên phối hợp với Trung tâm Truyền thông- Văn hóa huyện tổ chức khai mạc Giải bóng đá nữ trang phục các Dân tộc huyện Lục Yên lần thứ Nhất, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục