Đừng để EURO là mùa bóng đáng tiếc!

  • Cập nhật: Thứ tư, 8/6/2016 | 10:09:23 AM

YBĐT - Bóng đá là niềm đam mê chính đáng nhưng công nhân thức đêm xem bóng đá, tài xế ngủ gật hoặc lái xe vừa xem bóng, công chức thức trắng đêm..., hệ lụy sẽ kèm là tai nạn lao động, tai nạn giao thông, giảm hiệu suất làm việc ở công sở do mất tập trung, chưa kể nạn trộm cắp và cá cược. 

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Chỉ còn vài ngày nữa giải bóng đá vô địch các quốc gia châu Âu (EURO) 2016 chính thức khởi tranh. Vậy là, cả thế giới “lăn” theo trái bóng tròn. Sức hấp dẫn cực kỳ lớn, bởi trình độ của các đội bóng tham gia giải đấu không quá xa nhau, ẩn chứa nhiều kịch tính, nhiều ngôi sao lớn trong làng “túc cầu giáo” góp mặt… Thời buổi công nghệ số phát triển mạnh mẽ, giúp người hâm mộ mọi lúc, mọi nơi đều có thể theo dõi giải đấu.

Cuộc sống dường như không thể thiếu bóng đá và đã là đời sống bóng đá thì chắc không thể thiếu các giải đấu lớn. Nhưng mỗi trận đấu diễn ra, đặc biệt là mỗi mùa giải lớn như EURO khởi tranh, lại có rất nhiều vấn đề cần quan tâm để mỗi chúng ta hoà nhập với giải đấu lớn mà không phát sinh những vụ việc đáng tiếc.

Từ những vụ tai nạn đáng tiếc

Mùa giải EURO diễn ra rất dài, giờ phát sóng trực tiếp đều vào lúc nửa đêm và gần sáng (do chênh lệch múi giờ giữa Việt Nam và châu Âu) nên rất nhiều người đã quá sức khi xem bóng đá. Có lẽ, vì lý do sức khỏe, do không bố trí được lịch sinh hoạt (ăn, ngủ, nghỉ, làm việc, thức khuya xem bóng đá) hợp lý nên nhiều người luôn trong tình trạng uể oải, thiếu ngủ.

Những khuôn mặt bơ phờ, thi thoảng lại ngáp ngắn, ngáp dài trong văn phòng, nhà xưởng… thì chất lượng công việc, năng suất lao động không những kém đi mà còn xảy ra nhiều nguy cơ đáng tiếc khác. Tai nạn lao động là điều đầu tiên chủ sử dụng lao động nghĩ tới, khi các giải bóng lớn diễn ra.

Bà Nguyễn Hồng Nhung - chủ một xưởng chế biến gỗ bày tỏ: “Không lo sao được, công nhân vận hành máy móc thiết bị mà ngủ gật thì rất dễ xảy ra tai nạn. Nếu điều không may xảy ra thì tổn hại về sức khỏe, tính mạng là điều đáng tiếc nhất; tiếp đến là tiền bạc, rồi phải xử lý, giải quyết với các cơ quan chức năng”.

Bà Nhung cho biết thêm: “Công nhân lao động chứ không phải trại lính, hết ca là họ về, không ai biết được họ có thức đêm xem bóng đá hay không? Nhắc nhở họ rằng, không đảm bảo sức khỏe, đã thức đêm xem bóng đá rồi thì đừng vào đứng máy, nhất là những vị trí có độ an toàn không cao… Việc mình thì phải nhắc, còn thực hiện hay không, lại hoàn toàn phụ thuộc vào ý thức, trách nhiệm của người thợ”.

Cùng với tai nạn lao động là tai nạn giao thông. Thực tiễn cho thấy, đã có quá nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra mà nguyên nhân là lái xe ngủ gật. Vì áp lực công việc, phải chạy đua với thời gian nên rất nhiều lái xe đã thiếu ngủ và cơn buồn ngủ càng kéo mí mắt xuống khi về đêm xe chạy trên những cung đường vắng, thẳng đẹp, chạy với tốc độ cao và tài xế ít phải thao tác. Một nguyên nhân khác nữa là, lái xe thiếu chú ý quan sát, không tập trung vào tay lái, có khi vừa lái vừa xem màn hình, lướt điện thoại…

Tất cả những nguyên nhân ấy, càng tăng cấp độ khi có các trận thi đấu bóng đá quan trọng, những mùa giải bóng đá lớn diễn ra. Chưa có tổ chức nào thống kê và đưa ra số liệu chính thức đánh giá về số vụ tai nạn giao thông liên quan đến bóng đá, nhưng thực tiễn thì đã không ít vụ vì tài xế đêm hôm trước thức trắng để xem bóng đá, hôm sau phải ôm vô lăng chạy đường dài và điều không may đã xảy ra.

Thạc sỹ, bác sỹ Hồ Hữu Hóa - Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị 103 Yên Bái nói: “Ai cũng biết, ngủ là một dịp “bồi dưỡng” cơ thể. Thiếu ngủ sẽ không tỉnh táo, phản xạ sẽ kém đi… Nhiều trường hợp bị tai nạn phải vào viện điều trị vì ngủ gật như: tự chặt vào tay, cuốc vào chân, điện giật, bỏng lửa hoặc nước… Nhiều nhất và đáng nói nhất là ngủ gật trong khi điều khiển phương tiện giao thông nên đã xảy ra tai nạn, những vụ này thường để lại hậu quả lớn và người ngủ gật không những gây thương vong cho mình mà còn cho cả người khác”.

Nhiều người lắp thêm vào ca bin ô tô những màn hình mi - ni hoặc các phương tiện kỹ thuật số cầm tay như Ipad, Smatphone… hoàn toàn có thể xem được truyền hình và người mê bóng đá thật khó lòng bỏ qua những trận đấu lớn như: Anh gặp Tây Ban Nha hay Đức gặp Ý; fan hâm mộ bóng đá hoàn toàn có thể nhảy cẫng lên khi C.Ronaldo đi qua hàng loạt hậu vệ rồi sút tung lưới đối phương hay Ibrahimovic chớp thời cơ "nhanh như điện" rồi ghi bàn thắng…

Tuyệt phẩm như thế thì bỏ qua sao nổi, nhưng nếu như chuyện đó diễn ra khi người ta nằm trên đi - văng hoặc trong một quán cà phê bóng đá thì chẳng nói làm gì, đằng này họ đang điều khiển những chiếc xe chạy mấy chục cây số/giờ, chở hàng chục tấn hàng hay mấy chục hành khách… thì điều rủi ro cũng có thể đến.

Nạn trộm cắp diễn ra ngày càng phổ biến, đạo tặc không chỉ chớp thời cơ lấy đi những vật dụng nhỏ, dễ cất giấu và tiêu thụ, hiện nay đang có dấu hiệu bọn tội phạm cấu kết với nhau, áp dụng phương tiện và công cụ hiện đại để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản như: xe máy và nhiều tài sản lớn có giá trị khác.

Đặc biệt, chúng còn khiêng được cả những cái két sắt to và nặng, phá được khóa kiên cố và nẫng đi hàng tỷ đồng của khổ chủ… Nguyên nhân thì có nhiều, trong đó có tình trạng chủ quan của người dân, mùa bóng EURO diễn ra, sự chủ quan của người dân càng rõ hơn. Nào là ngồi trong nhà xem TV phát sóng trực tiếp mà xe để ở ngoài sân, ngoài hè, hết trận bóng mới phát hiện xe đã bị mất cắp; nằm một mình xem bóng đá mà không khóa cửa, có khi vì trời nóng còn mở cửa cho thoáng, gặp trận đấu kém hấp dẫn, kéo dài thêm hiệp phụ hoặc đã thức nhiều đêm để xem, nên nằm trên đi - văng mà thiếp đi lúc nào không biết, thế là kẻ gian lợi dụng sơ hở mò vào nhà khuân đồ; có những vụ, cả hội tụ tập vừa ăn nhậu, vừa hò hét, cổ vũ, do quá mải mê mà trộm mò đến bắt cả chuồng gà, tiện tay tháo cái máy bơm nước…

Vấn đề cuối cùng chúng tôi muốn nhắc tới đó là nạn cá độ. Đáng lẽ, thể thao và cờ bạc là hai lĩnh vực chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng trong thi đấu thể thao, nhất là bóng đá, yếu tố kịch tính chiếm một vị trí quan trọng, tạo nên sức hấp dẫn của môn thể thao vua này! Lợi dụng sự hấp dẫn và kịch tính ấy, cờ bạc đã len vào, tồn tại song song với các trận đấu và các giải đấu. “Độ” là từ mà có lẽ sắp đưa vào từ điển bóng đá; họ cược nhau đội vô địch, cược tỷ số trận đấu, cược số thẻ phạt…

Mỗi trận đấu có cả triệu, có khi là cả tỷ USD được đưa ra cá độ. Xin nói lại là nước ta chưa cho phép cá độ bóng đá, mọi hành vi cá độ đều được coi là cờ bạc, là vi phạm pháp luật, tuy nhiên, nạn cá độ bóng đá vẫn diễn ra. Các tổ chức cá độ, các công ty cờ bạc lợi dụng mạng Internet để quảng cáo, để dụ dỗ người chơi; đáng tiếc rằng các tờ báo mạng ở ta không những quảng cáo cho các hãng cá cược mà còn đưa tin rất kịp thời tỷ lệ cá cược châu Á, châu Âu như thể cổ súy cho nạn cá độ ở Việt Nam phát triển.

Tại Yên Bái chưa có vụ án cá độ bóng đá lớn nào bị bắt giữ nhưng trước những trận đấu lớn, trong mỗi quán bia hay cà phê người ta thấy nhiều người í ới gọi nhau bắt độ mấy chai, mấy lít hoặc bàn luận tài, sửu… rất tự nhiên và sôi nổi. Sau mỗi trận bóng, hiệu cầm đồ lại trở nên tấp nập, người ta cho Iphone, Ipad, xe máy “đi ở” vì kẹt tiền; cách đây hai mùa EURO có người đang làm ăn rất khá ở thành phố Yên Bái đã tự tử mà dân tình đồn thổi vì thua cá độ bóng đá mấy tỷ đồng.

Mùa EURO 2016 đã đến, mọi người cùng ăn bóng đá, ngủ bóng đá và vui với bóng đá nhưng phải giữ gìn sức khỏe, đừng để ảnh hưởng đến công việc, đừng mất quá nhiều sức khỏe, đặc biệt là không để tai nạn xảy ra vì bóng đá. Với nạn cờ bạc và cá độ thì mọi người hãy nhớ, người giàu nhờ cá độ chắc rất ít, trong khi đã có quá nhiều người vỡ nợ, không ít gia đình tan vỡ hạnh phúc, công chức mất việc, sinh viên thất học… vì nạn cá độ rồi; từng ấy là đủ để mọi người cùng rút ra bài học cho mình. Đừng để giải EURO là mùa bóng đáng tiếc!

Lê Phiên

Các tin khác
Một pha bóng trong trận đấu. Ảnh: vff.org.vn

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

Diệp Thị Hương đoạt HCV tại Giải Canoeing châu Á

Tay chèo Diệp Thị Hương giành Huy chương vàng (HCV) nội dung C1 nữ 500m tại Giải Canoe vô địch châu Á năm 2024, đang diễn ra tại Nhật Bản.

Klopp cùng học trò dừng bước ở sân chơi Europa League.

Atalanta, AS Roma, Bayer Leverkusen và Marseille đã xuất sắc đánh bại các đối thủ của mình để ghi tên vào bán kết Europa League mùa này.

Đội trưởng Phạm Đức Hoà của ĐT Futsal Việt Nam.

Hôm nay 19/4, đội tuyển (ĐT) Futsal Việt Nam sẽ gặp ĐT Futsal Trung Quốc lúc 14h00 với mục tiêu giành chiến thắng để nuôi hy vọng vào tứ kết giải Futsal châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục