Đại hội Liên đoàn Bóng đá tỉnh Yên Bái lần thứ IV

  • Cập nhật: Thứ năm, 1/12/2016 | 7:38:47 AM

YênBái - YBĐT - Chiều ngày 30/11, tại Sở Giao thông vận tải, Liên đoàn Bóng đá tỉnh Yên Bái đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Liên đoàn bóng đá tỉnh Yên Bái lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Liên đoàn bóng đá tỉnh Yên Bái lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Liên đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phong phú, đồng thời duy trì hoạt động của các đội bóng đá, các câu lạc bộ (CLB) bóng đá.

Tính đến nay, toàn tỉnh có hơn 600 đội bóng đá tham gia thi đấu các giải bóng đá từ tỉnh đến cơ sở. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2011- 2016, phong trào bóng đá nữ đã được một số đơn vị quan tâm, phát triển như huyện Lục Yên đã tổ chức được 2 giải vô địch bóng đá nữ của huyện, mỗi giải đã có 5- 6 đội tham gia.

Trong công tác xây dựng lực lượng, Liên đoàn Bóng đá tỉnh đã quan tâm xây dựng lực lượng và phát triển thành tích môn bóng đá, tất cả các địa phương đều thành lập được đội tuyển để thi đấu các giải cấp tỉnh cũng như tham gia các giải đấu giao hữu. Các giải bóng đá nhi đồng, giải học sinh trung học phổ thông ngày càng tăng.

Về cơ sở vật chất, đến nay, 100% các địa phương đều đã có sân vận động với quy mô phù hợp phục vụ nhu cầu tập luyện của quần chúng nhân dân và đăng cai tổ chức thi đấu các giải bóng đá cấp tỉnh. Riêng địa bàn thành phố Yên Bái có 4 cụm sân cỏ nhân tạo…

Phát huy thành tích đạt được, trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, Liên đoàn sẽ tập trung xây dựng và thực hiện hiệu quả “Đề án phát triển bóng đá tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 – 2021”; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, địa phương chỉ đạo phát triển phong trào tập luyện môn bóng đá trong các đối tượng trên toàn địa bàn, góp phần tích cực vào Đề án “Nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam  đến năm 2030”; chú trọng  xây dựng lực lượng vận động viên bóng đá các tuyến, trong đó đặc biệt quan tâm tới đào tạo lực lượng bóng đá trẻ các tuyến U11, U13, U15 làm nòng cốt để nâng cao thành tích các đội tuyển thiếu niên, nhi đồng và đội hạng 3 của tỉnh; duy trì tổ chức các giải đấu do Liên đoàn tổ chức, nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức giải; tăng cường công tác vận động tài trợ để đẩy nhanh nhịp độ xã hội hoá bóng đá.

Đại hội đã thống nhất bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá tỉnh Yên Bái khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm có 25 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Liên đoàn nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thu Hiền

Các tin khác
Trọng tài Trần Thị Thanh (trái) trở thành trọng tài nữ cấp cao của AFC tiếp theo tại Việt Nam.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa có thư xác nhận Trọng tài Trần Thị Thanh chính thức trở thành trọng tài nữ cấp cao của AFC tiếp theo tại Việt Nam.

Hai tuyển thủ quốc gia Đình Bắc và Thái Sơn đều đủ tuổi dự VCK U23 châu Á 2024

Lực lượng với tuổi đời thấp giúp tuyển Việt Nam có tới 14 cầu thủ đủ tuổi dự giải U23 châu Á 2024, diễn ra vào tháng 4 tới.

Binh lính được triển khai gần Tháp Eiffel, ở Paris, ngày 25 tháng 3 năm 2024

Bộ Quân đội Pháp, ngày 28/3, tuyên bố nhiều quốc gia sẽ cử binh lính tới tăng cường an ninh cho Thế vận hội Olympic và Paralympic sắp diễn ra vào mùa hè này tại Paris trong bối cảnh nước này đang đứng trước nguy cơ bị tấn công.

Trợ lý HLV Nguyễn Việt Thắng (áo xanh)

Ngay sau khi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với HLV Philippe Troussier, VFF đã gấp rút tìm kiếm HLV mới để tiếp tục gánh vác đội tuyển Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục