Phạm Lê Thảo Nguyên vào vòng hai World Cup cờ vua nữ 2017

  • Cập nhật: Thứ ba, 14/2/2017 | 2:04:09 PM

Kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên đã xuất sắc đánh bại đối thủ Zavakhishivili Lela (Georgia) để tiến vào vòng hai World Cup cờ vua nữ 2017.

Thảo Nguyên là tay cờ Việt Nam duy nhất có mặt ở World Cup cờ vua nữ 2017.
Thảo Nguyên là tay cờ Việt Nam duy nhất có mặt ở World Cup cờ vua nữ 2017.

Theo tin mới nhận từ Đoàn cờ Vua Việt Nam tại World Cup cờ vua nữ 2017, kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên đã xuất sắc đánh bại đối thủ Zavakhishivili Lela (Georgia) tại vòng hai (vòng 64) sau hai ván đấu.

Ván đầu tiên đã diễn ra rất căng thẳng và chỉ kết thúc với tỷ số hòa. Sang ván thứ hai, Thảo Nguyên đã thể hiện được bản lĩnh khi đánh bại đối thủ và chiến thắng. Tổng tỷ số 0,5 - 1,5 (thắng hòa, hòa một) đưa Thảo Nguyên vào vòng hai (vòng 32).

Đây là chiến thắng quan trọng của Thảo Nguyên và cờ vua Việt Nam vì kỳ thủ Lela sinh năm 1984, đầy kinh nghiệm và có chỉ số RAT 2455, cao hơn hẳn Thảo Nguyên (chỉ số RAT 2351).

Vào vòng hai, Thảo Nguyên sẽ gặp đối thủ Aleksandra Goryachkina (Nga). Kỳ thủ 18 tuổi người Nga vừa đánh bại Zhai Mo (Trung Quốc) cùng với tỷ số 1,5 - 0,5. Goryachkina là thần đồng của cờ vua Nga, sở hữu chỉ số RAT 2466, xếp hạng 21 thế giới. Cô từng giành chức vô địch nữ trẻ thế giới hồi năm 2013, 2014, vô địch U12 nữ châu Âu 2010.

Tại World Cup cờ vua nữ 2017, Thảo Nguyên là kỳ thủ nữ Việt Nam duy nhất giành được quyền tham dự. Chiến thắng ở vòng một giúp Thảo Nguyên nhận 5500 USD tiền thưởng (hơn 110 triệu đồng). Nếu tiếp tục đánh bại Goryachkina, kỳ thủ Việt Nam sẽ nâng mức tiền thưởng của mình lên 8.000 USD.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq.

AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

U23 Việt Nam và U23 Indonesia là 2 đại diện còn lại của Đông Nam Á tại VCK U23 châu Á 2024.

Kết thúc vòng bảng, 2/4 đại diện Đông Nam Á giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Nhiều dấu hiệu tích cực được tạo ra, song cũng có không ít thất vọng với các đội bóng đến từ khu vực đông dân, chiếm 14,2% dân số châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục