Phạm Lê Thảo Nguyên chia tay Giải cờ vua nữ thế giới 2017

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/2/2017 | 8:30:18 AM

Đêm 18-2 (giờ Việt Nam), kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên đã không thể tạo nên bất ngờ khi tiếp tục thất bại trước kỳ thủ người Ukraine A.Muzychuk ở vòng 3, giải cờ vua nữ vô địch thế giới 2017.

Thảo Nguyên có một kỳ giải thế giới để đời.
Thảo Nguyên có một kỳ giải thế giới để đời.

Phạm Lê Thảo Nguyên đã gặp bất lợi lớn trước trận lượt về vòng 3 khi thất bại ở lượt đi. Điều này buộc cô chỉ còn cách tấn công thay vì phòng ngự rồi chờ đối thủ phạm sai lầm ở lượt về như 2 vòng đấu trước. Tuy nhiên, đẳng cấp đã không cho phép Thảo Nguyên tạo nên bất ngờ. Kỳ thủ người Ukraine đã hóa giải các nước đi của Thảo Nguyên và kiên nhẫn chờ cô phạm sai lầm. Chính vì thế ván đấu kéo dài tới hơn 5 giờ.

Cuối cùng, Phạm Lê Thảo Nguyên cũng không thể tránh khỏi sai sót trong nỗ lực vây ép đối thủ để tìm chiến thắng. A.Muzychuk đã tận dụng tốt điều này để đẩy lui sức ép của Thảo Nguyên và vây ép trở lại. Phạm Lê Thảo Nguyên cũng chỉ chịu được sức ép của đối thủ đến nước đi thứ 75 và chấp nhận thua cuộc, rời cuộc chơi.

Tuy nhiên, thành tích vào vòng 3 của cô tại giải vô địch nữ thế giới năm nay cũng đã quá ấn tượng, cũng là thành tích tốt nhất của cờ vua Việt Nam tại giải.

Với thành tích lọt vào danh sách 16 kỳ thủ nữ xuất sắc nhất giải này, Thảo Nguyên nhận 8.000 USD.

(Theo HNMO)

Các tin khác
U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq.

AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

U23 Việt Nam và U23 Indonesia là 2 đại diện còn lại của Đông Nam Á tại VCK U23 châu Á 2024.

Kết thúc vòng bảng, 2/4 đại diện Đông Nam Á giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Nhiều dấu hiệu tích cực được tạo ra, song cũng có không ít thất vọng với các đội bóng đến từ khu vực đông dân, chiếm 14,2% dân số châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục