Trao 144 giải nhất, nhì, ba và khuyến khích Giải cờ vua ngành giáo dục và đào tạo Yên Bái năm 2017

  • Cập nhật: Thứ bảy, 25/2/2017 | 6:22:00 PM

YênBái - YBĐT - Sau 3 ngày thi đấu (từ 23 đến 25/2), chiều 25/2, Giải cờ vua giáo viên, học sinh ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái lần thứ nhất năm 2017 thành công tốt đẹp.

Giải cờ vua ngành giáo dục và đào tạo Yên Bái năm 2017 với sự tham gia của 171 vận động viên, trong đó có 54 vận động viên là giáo viên, 118 vận động viên là học sinh đến từ 9 phòng giáo dục - đào tạo và 20 trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Đồng chí Trần Xuân Hưng - Giám đốc Sở GD&ĐT tặng cờ cho các đội nhất, nhì, ba và giải khuyến khích.

Các vận động viên tham gia thi đấu ở các nội dung: cá nhân nam, cá nhân nữ, và giải đồng đội với các lứa tuổi học sinh từ 6 đến 9 tuổi, từ 10 đến 11 tuổi, từ 12 đến 13 tuổi, từ 14 đến 15 tuổi và 17 đến 18 tuổi.

Nội dung cán bộ, giáo viên trong ngành giáo dục từ dưới 35 tuổi; từ 36 đến 44 tuổi; lứa tuổi trên 45.

Sau 308 trận đấu trí căng thẳng, quyết liệt và đầy kịch tính ở nội dung cờ nhanh và Cờ tiêu chuẩn theo thể thức đối kháng loại trực tiếp, Ban tổ chức đã trao 144 cá nhân đoạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho 9 độ tuổi.

Ban tổ chức cũng tặng cờ cho 16 đoàn vận động viên, trong đó nhất toàn đoàn thuộc về đơn vị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Yên và Trường THPT Nghĩa Lộ.

Đồng chí Đặng Quang Khánh, Phó giám đốc Sở GD&ĐT trao giải nhất, nhì cho các thí sinh ở độ tuổi từ 6 đến 9 tuổi.

Giải Cờ vua giáo viên, học sinh ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết, giao lưu văn hóa, thể thao, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau giữa các đơn vị giáo dục trong tỉnh.

Quyết Thắng

Các tin khác
Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq.

AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

U23 Việt Nam và U23 Indonesia là 2 đại diện còn lại của Đông Nam Á tại VCK U23 châu Á 2024.

Kết thúc vòng bảng, 2/4 đại diện Đông Nam Á giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Nhiều dấu hiệu tích cực được tạo ra, song cũng có không ít thất vọng với các đội bóng đến từ khu vực đông dân, chiếm 14,2% dân số châu Á.

Việt Nam thua ngược Uzbekistan 1-2 ở tứ kết giải châu Á.

Tuyển Việt Nam không thể gây bất ngờ khi thua ngược Uzbekistan 1-2 trong trận tứ kết giải futsal châu Á 2024 tối 24/4.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục