Brazil chính thức giành quyền dự Vòng chung kết World Cup 2018

  • Cập nhật: Thứ tư, 29/3/2017 | 2:21:17 PM

Đội tuyển (ĐT) Brazil đã trở thành đội bóng đầu tiên vượt qua vòng loại để giành vé dự Vòng chung kết (VCK) World Cup 2018.

Neymar và các đồng đội đã có vé dự VCK World Cup 2018.
Neymar và các đồng đội đã có vé dự VCK World Cup 2018.

Rạng sáng 29/3, ĐT Brazil đã có chiến thắng 3-0 trước Paraguay để xây chắc ngôi đầu BXH vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ với 33 điểm sau 14 trận.

Với số điểm này, ĐT Brazil đã chắc chắn nằm trong top 4 của vòng loại khu vực Nam Mỹ dù có thua cả 4 trận còn lại.

Điều đó cũng có nghĩa, thầy trò HL Tite đã chính thức là  đội bóng đầu tiên vượt qua vòng loại để giành vé dự VCK World Cup 2018 tại Nga.

Như vậy, Selecao tiếp tục nối dài kỷ lục giành quyền tham dự tất cả các VCK World Cup đã và sẽ được tổ chức từ trước đến nay. Họ là đội bóng duy nhất trên thế giới làm được điều này.

Bên cạnh Brazil, một số đội bóng châu Á khác cũng đang tiến rất gần đến tấm vé dự VCK World Cup 2018 là Iran, Saudi Arabia và Nhật Bản.

Lượt trận tiếp theo của vòng loại World Cup 2018 sẽ diễn ra vào tháng 6 tới.

(Theo VOV)

Các tin khác
U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq.

AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

U23 Việt Nam và U23 Indonesia là 2 đại diện còn lại của Đông Nam Á tại VCK U23 châu Á 2024.

Kết thúc vòng bảng, 2/4 đại diện Đông Nam Á giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Nhiều dấu hiệu tích cực được tạo ra, song cũng có không ít thất vọng với các đội bóng đến từ khu vực đông dân, chiếm 14,2% dân số châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục