Điền kinh Việt Nam đoạt huy chương vàng ở giải trẻ châu Á

  • Cập nhật: Thứ ba, 23/5/2017 | 8:58:02 AM

Cao Võ Ngọc Long chiều 22/5 đăng quang tại giải vô địch trẻ châu Á lần thứ 2 - 2017, tại Thái Lan với thành tích 2m10.

Ngọc Long đang tiến bộ rất nhanh, đạt thành tích tốt hơn 10 cm chỉ qua hai tháng tập luyện.
Ngọc Long đang tiến bộ rất nhanh, đạt thành tích tốt hơn 10 cm chỉ qua hai tháng tập luyện.

Nội dung nhảy cao của Ngọc Long có sự tham dự của nhiều VĐV được đánh giá rất mạnh như Qihao Sun (Trung Quốc), Hussain Nasser Alshawakir (Saudi Arabia),… Dù vậy, vận động viên người thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) này vẫn thi đấu xuất thần để lần lượt chinh phục các mức xà.

Sau khi vượt qua mức xà 2m05 ở lượt nhảy đầu tiên, Ngọc Long đã cầm chắc HC vàng, do Qihao Sun, qua ba lượt nhảy, chỉ được tính thành tích 2m03.

Nhận thấy khả năng và sự hưng phấn đang lên của học trò, HLV Nguyễn Duy Bằng lần lượt đăng ký những mức xà phù hợp. Ngọc Long nhờ đó xuất sắc chinh phục mức xà 2m10 để giành HC vàng thuyết phục.

Mức xà 2m10 còn xô ngã kỷ lục của nhảy cao trẻ Việt Nam -  2m08 - do Nguyễn Thành Nhân (Tiền Giang) thiết lập năm 2013. Bên cạnh đó, thông số này giúp Long đạt chuẩn tham dự giải Vô địch Thanh Thiếu niên thế giới tổ chức tại Kenya.

Thành công của Ngọc Long chính là quả ngọt đầu tay của Nguyễn Duy Bằng sau gần năm năm rèn giũa những viên ngọc thô mà anh và điền kinh TPHCM tìm kiếm.

Kinh nghiệm thi thố khắp các đấu trường trong nước và quốc tế, cùng những gì tiếp thu được từ các chuyên gia quốc tế đều được Duy Bằng truyền đạt lại cho các học trò một cách bài bản và khoa học. Nhờ đó, những "gà nòi" của anh, trong đó có Ngọc Long, đang tiến bộ rất nhanh, đạt thành tích đáng kể, và hứa hẹn một tương lai sáng cho nhảy cao Việt Nam.

Trước chiếc HC vàng trẻ châu Á, Ngọc Long cũng đoạt HC vàng giải Điền kinh vô địch các lứa tuổi Đông Nam Á 2017 tại Phillipines khi chinh phục mức xà 2m trong điều kiện trời mưa.

Chỉ qua hơn hai tháng ở đấu trường châu lục, VĐV 17 tuổi người TPHCM  tiến bộ vượt bậc khi đạt thành tích 2m10 tại Thái Lan lần này. Những gì Ngọc Long đang thể hiện này khiến anh được chính HLV Duy Bằng kỳ vọng sẽ vượt qua kỷ lục của ông (2m25) và chinh phục các đấu trường quốc tế.

Tại giải đấu ở Thái Lan, điền kinh Việt Nam còn giành thêm hai HC bạc của Nguyễn Lan Anh nội dung nhảy cao nữ với thành tích 1m69 và Đoàn Thu Hằng nội dung 3000m nữ với thành tích 10 phút 02 giây 18. Chiều nay, 23/5, đoàn Việt Nam còn tham dự 400 rào nữ và 2000 chướng ngại vật nam và nữ.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Một pha bóng trong trận đấu. Ảnh: vff.org.vn

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

Diệp Thị Hương đoạt HCV tại Giải Canoeing châu Á

Tay chèo Diệp Thị Hương giành Huy chương vàng (HCV) nội dung C1 nữ 500m tại Giải Canoe vô địch châu Á năm 2024, đang diễn ra tại Nhật Bản.

Klopp cùng học trò dừng bước ở sân chơi Europa League.

Atalanta, AS Roma, Bayer Leverkusen và Marseille đã xuất sắc đánh bại các đối thủ của mình để ghi tên vào bán kết Europa League mùa này.

Đội trưởng Phạm Đức Hoà của ĐT Futsal Việt Nam.

Hôm nay 19/4, đội tuyển (ĐT) Futsal Việt Nam sẽ gặp ĐT Futsal Trung Quốc lúc 14h00 với mục tiêu giành chiến thắng để nuôi hy vọng vào tứ kết giải Futsal châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục