Họp bàn công tác tổ chức đăng cai Bảng I – Vòng loại Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2017

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/5/2017 | 7:19:49 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 24/5, Ban tổ chức địa phương đăng cai tổ chức Bảng I – Vòng loại Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2017 đã tổ chức họp để bàn và thống nhất kế hoạch tổ chức Giải. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức.

Đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Hội nghị.

Bảng I – Vòng loại Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2017, có 13 đội tham gia với 9 đội thiếu niên và 4 đội nhi đồng, bắt đầu thi đấu từ ngày 9/6 đến 17/6 tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh và Sân vận động thành phố Yên Bái với 2 buổi/ngày.

Lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh- Truyền hình Yên Bái và tiếp sóng trên sóng truyền hình của các tỉnh có đội bóng tham dự Giải vào 20h ngày 9/6. Đến nay, Ban tổ chức đã thành lập được 4 tiểu ban giúp việc Ban tổ chức Bảng I – Vòng loại Giải bóng đã thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2017 gồm: Tiểu ban Chuyên môn, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Vật chất - Đảm bảo, Tiểu ban Trang trí- Tuyên truyền.

Các tiểu ban đã xây dựng được kế hoạch chi tiết để giúp Ban tổ chức điều hành thi đấu theo quy định của điều lệ giải. Tại Hội nghị, các thành viên đã đóng góp nhiều ý kiến cho công tác tổ chức giải.

Trong đó, tập trung vào một số vấn đề như: việc đảm bảo sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm, điều kiện lưu trú cho các cầu thủ; đảm bảo điều kiện sân bãi; an ninh trật tự và kiểm tra nhân sự của các đội tuyển tham gia thi đấu. Đồng thời, có kế hoạch làm tốt công tác tuyên truyền cho giải đấu thành công. 

Phát biểu tại Hội nghị,Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến khẳng định, dịp đăng cai tổ chức Bảng I - Vòng loại Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2017 là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh cho tỉnh và phát triển du lịch, coi đây là sự kiện thể thao lớn của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giải cần được tổ chức trang trọng, chu đáo, hiệu quả, an toàn, có sự đón tiếp cởi mở, nhiệt tình, tạo ấn tượng tốt với khách. Các tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức cần làm tốt công tác hậu cần, khánh tiết, đón tiếp các đoàn tham dự. Việc kiểm tra nhân sự của các đội bóng tham dự Giải phải đảm bảo chính xác, không gây căng thẳng.

Trong thời gian diễn ra giải đấu đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo việc cung cấp điện. 2 đội bóng đá của tỉnh cần luyện tập tốt để đạt kết quả cao. Các cơ quan tuyên truyền cần kịp thời thông tin về giải đấu trên các phương tiện thông tin đại chúng và cập nhật trên mạng xã hội. tập trung phán ánh về thế mạnh của từng đội bóng tham gia, dự báo kết quả nhằm tạo sự hấp dẫn. Mọi công tác chuẩn bị phải hoàn thành trước ngày 4/6.

Thu Hiền

Các tin khác
Trọng tài Trần Thị Thanh (trái) trở thành trọng tài nữ cấp cao của AFC tiếp theo tại Việt Nam.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa có thư xác nhận Trọng tài Trần Thị Thanh chính thức trở thành trọng tài nữ cấp cao của AFC tiếp theo tại Việt Nam.

Hai tuyển thủ quốc gia Đình Bắc và Thái Sơn đều đủ tuổi dự VCK U23 châu Á 2024

Lực lượng với tuổi đời thấp giúp tuyển Việt Nam có tới 14 cầu thủ đủ tuổi dự giải U23 châu Á 2024, diễn ra vào tháng 4 tới.

Binh lính được triển khai gần Tháp Eiffel, ở Paris, ngày 25 tháng 3 năm 2024

Bộ Quân đội Pháp, ngày 28/3, tuyên bố nhiều quốc gia sẽ cử binh lính tới tăng cường an ninh cho Thế vận hội Olympic và Paralympic sắp diễn ra vào mùa hè này tại Paris trong bối cảnh nước này đang đứng trước nguy cơ bị tấn công.

Trợ lý HLV Nguyễn Việt Thắng (áo xanh)

Ngay sau khi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với HLV Philippe Troussier, VFF đã gấp rút tìm kiếm HLV mới để tiếp tục gánh vác đội tuyển Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục