Confederations Cup 2017: Khó cản bước Chile và Đức

  • Cập nhật: Chủ nhật, 25/6/2017 | 4:32:36 PM

Với lợi thế trong tay, nhiều khả năng Chile và Đức sẽ theo chân Bồ Đào Nha và Mexico vào vòng bán kết sau lượt trận cuối cùng ở bảng B diễn ra vào đêm 25.6 (theo giờ VN).

Đức (trái) hy vọng sẽ giành được ngôi đầu bảng để ở lại Sochi chờ Mexico.
Đức (trái) hy vọng sẽ giành được ngôi đầu bảng để ở lại Sochi chờ Mexico.

Một ngày sau khi Bồ Đào Nha và Mexico hoàn tất các trận đấu của bảng A để giành quyền góp mặt ở vòng bán kết Confederations Cup 2017, Chile và Đức sẽ bước vào lượt trận cuối cùng của bảng B mà chỉ cần không thua là họ sẽ đạt được mục tiêu. Chile sẽ gặp Úc tại Moscow trong khi Đức chạm trán với Cameroon tại Sochi.

Chile - Úc: Khôaang bỏ cuộc
Với khoảng cách 3 điểm trước Úc, Chile chỉ cần tránh được thất bại, thậm chí là có quyền thua với một bàn cách biệt, là sẽ giành được tấm vé góp mặt ở vòng bán kết. Đó là một con đường quá thênh thang nhưng HLV Juan Anontio Pizzi của Chile vẫn tỏ ra rất cảnh giác bởi ông cho rằng “trận đấu này sẽ rất khó khăn” khi nhà vô địch châu Á “rất hăng hái, tự tin, nhiệt tình, có động lực”, “không bao giờ bỏ cuộc” và “đương nhiên là họ cũng mơ được góp mặt ở vòng bán kết”.

Do vậy, ngay khi thủ môn số 1 Claudio Bravo và hậu vệ Gary Medel vừa bình phục chấn thương, HLV Pizzi có thể tung họ ra sân để đảm bảo an toàn cho hậu cứ, trong khi chờ những cầu thủ tấn công lên tiếng bởi “ưu tiên của tôi là đá bại Úc”.

Trong khi đó, dù biết đây gần như là nhiệm vụ bất khả thi với đội tuyển Úc nhưng HLV Ange Postecoglou vẫn tỏ ra rất hào hứng: “Đây là một cơ hội tuyệt vời để thi đấu với một trong những đội bóng xuất sắc nhất thế giới và là cơ hội tuyệt vời để tạo ra một điều gì đó đặc biệt”. Ông “muốn sống sót khi trận đấu cuối cùng kết thúc” và khẳng định rằng “chúng tôi luôn cố gắng giành chiến thắng trong mọi trận đấu, bất kể đối thủ và hoàn cảnh”.

Chắc chắn HLV Postecoglou sẽ phải đẩy cao đội hình lên tấn công “khi chúng tôi buộc phải thắng” chứ không lùi sâu phòng ngự và chờ cơ hội đến. Thế nhưng, dù đã gây ít nhiều khó khăn cho đội tuyển Đức nhưng rõ ràng Úc không phải là đội bóng có thể gây bất ngờ cho Chile để giành lấy tấm vé vào bán kết.

Lịch sử đối đầu
- Chile và Úc đã gặp nhau 5 lần, Chile thắng 4 trận, Úc chưa thắng được trận nào.
- Trong 2 lần gặp nhau ở các giải đấu lớn, Chile hòa Úc 0-0 tại World Cup 1974 và thắng 3-1 tại World Cup 2014.

Đức - Cameroon: Tấn công ngay từ đầu
Confederations Cup 2017: Khó cản bước Chile và Đức - ảnh 2
Đức (trái) hy vọng sẽ giành được ngôi đầu bảng để ở lại Sochi chờ Mexico
AFP
Cameroon cũng rơi vào hoàn cảnh như Úc nên cũng khó có thể tin rằng họ sẽ vượt qua được đội tuyển Đức để góp mặt ở vòng bán kết. Trước khi bước vào trận đấu tại Sochi, HLV Hugo Broos của Cameroon cho biết: “Sau hai trận đấu của Đức, tôi phải thay đổi quan điểm của mình một chút.

Đội B của họ cũng là một đội bóng rất giỏi. Chúng tôi sẽ phải chơi với trình độ cao nhất của chúng tôi. Chúng tôi phải thắng họ với 2 bàn cách biệt. Với bóng đá, mọi thứ đều có thể. Chúng tôi sẽ tấn công ngay từ phút đầu tiên và chờ xem chúng tôi sẽ ở đâu sau 90 phút”.

Cameroon có còn gì để mất đâu mà không chơi tấn công. Thế nhưng, chính điều đó lại có lợi cho những cầu thủ còn non kinh nghiệm của đội tuyển Đức bởi họ sẽ không bị ức chế trước lối chơi tiêu cực của đối thủ. Thế nên, HLV Joachim Loew hy vọng “Mannschaft” sẽ đá bại Cameroon để giành ngôi đầu của bảng B và được ở lại Sochi để chờ Mexico đến chơi trận bán kết.

Ông nói: “Một trận hòa với Cameroon là đủ nhưng chúng tôi muốn giành ngôi đầu bảng. Chúng tôi luôn chơi để giành chiến thắng. Nếu thắng, chúng tôi có thể chờ đợi trận bán kết mà không cần di chuyển nữa”.

Thậm chí kể cả khi HLV Loew tiếp tục với chính sách xoay vòng cầu thủ thì điều đó cũng sẽ không ảnh hưởng đến cơ hội góp mặt ở vòng bán kết của đội tuyển Đức. Do vậy, dù “Những con sư tử bất khuất” sẽ nỗ lực để xoay chuyển tình thế nhưng nơi mà họ có thể đến sau 90 phút tranh tài tại Sochi sẽ là… Cameroon.

Lịch sử đối đầu
- Đức và Cameroon đã gặp nhau 3 lần, Đức thắng 2 trận, Cameroon chưa thắng được trận nào.
- Trong lần gặp nhau duy nhất ở các giải đấu lớn, tại World Cup 2002, Đức đã thắng Cameroon với tỷ số 2-0 ở vòng bảng.

(Theo TNO)

Các tin khác
Trọng tài Trần Thị Thanh (trái) trở thành trọng tài nữ cấp cao của AFC tiếp theo tại Việt Nam.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa có thư xác nhận Trọng tài Trần Thị Thanh chính thức trở thành trọng tài nữ cấp cao của AFC tiếp theo tại Việt Nam.

Hai tuyển thủ quốc gia Đình Bắc và Thái Sơn đều đủ tuổi dự VCK U23 châu Á 2024

Lực lượng với tuổi đời thấp giúp tuyển Việt Nam có tới 14 cầu thủ đủ tuổi dự giải U23 châu Á 2024, diễn ra vào tháng 4 tới.

Binh lính được triển khai gần Tháp Eiffel, ở Paris, ngày 25 tháng 3 năm 2024

Bộ Quân đội Pháp, ngày 28/3, tuyên bố nhiều quốc gia sẽ cử binh lính tới tăng cường an ninh cho Thế vận hội Olympic và Paralympic sắp diễn ra vào mùa hè này tại Paris trong bối cảnh nước này đang đứng trước nguy cơ bị tấn công.

Trợ lý HLV Nguyễn Việt Thắng (áo xanh)

Ngay sau khi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với HLV Philippe Troussier, VFF đã gấp rút tìm kiếm HLV mới để tiếp tục gánh vác đội tuyển Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục