Yên Bái giành 48 bộ huy chương thể dục thể thao toàn quốc trong năm 2017

  • Cập nhật: Chủ nhật, 4/2/2018 | 4:26:08 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 4/2, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh tổng kết công tác đào tạo vận động viên năm 2017; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Các vận động viên có thành tích xuất sắc tại các giải thi đấu toàn quốc năm 2017 được UBND tỉnh tặng bằng khen.
Các vận động viên có thành tích xuất sắc tại các giải thi đấu toàn quốc năm 2017 được UBND tỉnh tặng bằng khen.


Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Yên Bái hiện đang đào tạo 10 môn thể thao thành tích cao với tổng số 160 vận động viên ở 3 đội tuyển là: đội tuyển tỉnh, tuyển trẻ và đội tuyển năng khiếu. 

Năm 2017, các đội tuyển đã tham gia thi đấu 22 giải toàn quốc, giành được 48 bộ huy chương, trong đó có 8 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 29 huy chương đồng. Toàn tỉnh có 11 vận động viên đạt cấp kiện tướng, 22 vận động viên cấp 1 và 4 đội hạng A toàn quốc. 

Ngoài công tác tập huấn, thi đấu các giải quốc gia, quốc tế, các vận động viên của Trung tâm  còn tích cực tham gia các giải của địa phương và 100% vận động viên được học văn hóa đầy đủ, đảm bảo công tác giáo dục toàn diện.

Năm 2018, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tiếp tục duy trì đào tạo 10 môn thể thao thành tích cao, chỉ đạo các đội tập luyện, tập huấn tham gia thi đấu các giải đảm bảo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao.

Tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm đối với vận động viên và đội thể thao có khả năng đạt thành tích cao; rà soát lực lượng, tập trung đầu tư dài hạn cho các đội thể thao, các vận động viên có triển vọng; thường xuyên thực hiện công tác tuyển chọn vận động viên bổ sung lực lượng kế cận cho các đội thể thao.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ huấn luyện viên; phấn đấu đạt 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 3 huy chương đồng tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.

Nhân dịp này, 42 vận động viên đã được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vì đã có thành tích xuất sắc tại các giải thi đấu toàn quốc năm 2017. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cũng đã khen thưởng cho 4 đội thể thao và 15 vận động viên đạt thành tích xuất sắc trong tập luyện và thi đấu thể thao năm 2017.

Thu Hiền

Các tin khác
Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq.

AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

U23 Việt Nam và U23 Indonesia là 2 đại diện còn lại của Đông Nam Á tại VCK U23 châu Á 2024.

Kết thúc vòng bảng, 2/4 đại diện Đông Nam Á giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Nhiều dấu hiệu tích cực được tạo ra, song cũng có không ít thất vọng với các đội bóng đến từ khu vực đông dân, chiếm 14,2% dân số châu Á.

Việt Nam thua ngược Uzbekistan 1-2 ở tứ kết giải châu Á.

Tuyển Việt Nam không thể gây bất ngờ khi thua ngược Uzbekistan 1-2 trong trận tứ kết giải futsal châu Á 2024 tối 24/4.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục