Đại hội Câu lạc bộ Dù lượn Vietwings Yên Bái lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018 - 2023

  • Cập nhật: Chủ nhật, 9/12/2018 | 11:38:07 AM

YênBái - YBĐT - Sáng 9/12, Câu lạc bộ (CLB) Dù lượn Vietwings Yên Bái đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Đại hội.

Với 76 đơn vị, cá nhân tham gia, CLB Dù lượn Vietwings Yên Bái hiện là tổ chức xã hội tự nguyện gồm những người đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Yên Bái và các địa phương trong cả nước yêu thích môn dù lượn và diều bay có động cơ. 

Đây là nơi đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho các hội viên, góp phần vào phát triển môn thể thao dù lượn và diều bay có động cơ của tỉnh Yên Bái, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của đất nước.

Trong nhiệm kỳ thứ I, giai đoạn 2018 - 2023, CLB Dù lượn Vietwings Yên Bái phấn đấu tăng từ 20 - 30 hội viên; đảm bảo chất lượng bay phục vụ 2 sự kiện/năm tại tỉnh Yên Bái; phối hợp với các CLB dù lượn trong cả nước tổ chức các giải bay, phấn đấu tham gia từ 5 - 10 sự kiện/năm; thực hiện khảo sát, nghiên cứu để mở thêm các điểm bay trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề về cơ chế chính sách tạo nguồn lực; cách thức quản lý, khai thác điểm bay tại huyện Mù Cang Chải; đẩy mạnh công tác truyền thông; đề xuất giao điểm bay Mù Cang Chải cho CLB quản lý, khai thác.

Các đại biểu cũng đã tham gia ý kiến vào dự thảo Điều lệ và phương hướng hoạt động của CLB Dù lượn Vietwings Yên Bái và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ thứ I.
 


Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Câu lạc bộ Dù lượn Vietwings Yên Bái lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến nhấn mạnh, việc thành lập Câu lạc bộ Dù lượn Vietwings Yên Bái đã đánh dấu bước phát triển mới của môn thể thao mạo hiểm kết hợp khai thác du lịch. 

Đồng chí đề nghị ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành CLB cần tập trung hoàn thiện các văn bản pháp lý để CLB có thể đi vào hoạt động ngay; có kế hoạch hoạt động cho cả nhiệm kỳ và từng năm, xây dựng Quy chế hoạt động, những quy định cụ thể đối với từng thành viên trên cơ sở Điều lệ được Đại hội thông qua, đảm bảo tính khoa học, chặt chẽ, dân chủ. 

Tiếp tục tuyên truyền, vận động phát triển các tổ chức thành viên, hội viên, đồng thời, xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể trong việc huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho các hội viên. Phát huy tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm của một tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tăng cường vận động các nguồn lực xã hội phục vụ cho hoạt động của CLB và các hoạt động từ thiện nhân đạo...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến đề nghị ngành văn hóa, thể thao và du lịch và các cơ quan quản lý nhà nước các cấp cần làm tốt hơn nữa vai trò kiến tạo, quan tâm hướng dẫn các doanh nghiệp, tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ thể thao, kinh doanh dịch vụ du lịch để góp phần đưa sự nghiệp thể thao và du lịch tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bầu Ban chấp hành Câu lạc bộ khóa I gồm 15 thành viên; Ông Hoàng Mộng Long được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Câu lạc bộ Dù lượn Vietwings Yên Bái khóa I, nhiệm kỳ 2018 - 2023. 


Đồng chí Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Minh Huyền - Đức Toàn

Các tin khác
Việt Nam thua ngược Uzbekistan 1-2 ở tứ kết giải châu Á.

Tuyển Việt Nam không thể gây bất ngờ khi thua ngược Uzbekistan 1-2 trong trận tứ kết giải futsal châu Á 2024 tối 24/4.

U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024.

Chỉ giành vị trí nhì bảng D, Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối đầu Đội tuyển U23 Iraq tại tứ kết U23 châu Á 2024, diễn ra vào rạng sáng 27/4.

U23 Việt Nam thua đậm trước U23 Uzbekistan ở đẳng cấp quá cao (Ảnh: VFF).

U23 Việt Nam đã thua đậm 0-3 trước U23 Uzbekistan ở lượt cuối cùng bảng D trên sân Khalifa (Qatar) tối 23/4. U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Iraq ở tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Fayzullaev sở hữu những pha đi bóng tốc độ, lắt léo và khả năng dứt điểm đa dạng

HLV Timir Kapadze của tuyển U23 Uzbekistan rất vui khi được đón những cầu thủ hàng đầu từ châu Âu gia nhập đội. Nhiều khả năng, ông sẽ sử dụng họ ở trận gặp Việt Nam để giúp số cầu thủ này hòa nhập nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục