Huấn luyện viên Thái Lan: Đội nào cũng muốn đánh bại U23 Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/3/2019 | 5:32:49 PM

Nhà cầm quân Alexandre Gama của U23 Thái Lan cho rằng gần đây, bóng đá Việt Nam có nhiều thành tựu lớn. Thé nên hiện tại, U23 Việt Nam là đội bóng mà đối thủ nào cũng muốn đánh bại.

HLV Alexandre Gama của U23 Thái Lan trả lời họp báo trưa 21/3.
HLV Alexandre Gama của U23 Thái Lan trả lời họp báo trưa 21/3.

Tại họp báo tại Hà Nội sáng nay, huấn luyện viên (HLV) Alexandre Gama của U23 Thái Lan cho biết: "Việc chúng tôi đã có vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 với tư cách chủ nhà không quan trọng. Chúng tôi luôn tiếp cận các trận đấu với tinh thần nghiêm túc để thể hiện đẳng cấp của mình".

Nói về các đối thủ tại bảng đấu này, vị "thuyền trưởng" của U23 Thái Lan cho biết: "Các đối thủ đều khó chơi, Indonesia là đương kim vô địch U22 Đông Nam Á. Việt Nam là chủ nhà và cũng vừa mới vô địch AFF Cup. Brunei cũng rất khó lường. Tất cả các trận đều quan trọng. Chúng tôi phải thể hiện hết khả năng của mình trong từng trận đấu".

Nói riêng về U23 Việt Nam, HLV Alexandre Gama bày tỏ: "Tôi chúc mừng bóng đá Việt Nam vì những thành tựu họ đạt được trong thời gian gần đây. Việt Nam hiện là đối thủ mà bất cứ đội nào cũng muốn đánh bại. Tất nhiên, U23 Thái Lan cũng có sự tự tin của mình, đồng thời chúng tôi luôn dành sự tôn trọng cho U23 Việt Nam".

"Tôi cũng như các HLV khác luôn muốn thắng tất cả các trận đấu và đạt vị trí cao nhất. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để đạt được điều đó", HLV Alexandre Gama khẳng định.

Nói về mục tiêu của U23 Thái Lan, vị HLV này cho biết: "Tôi và tất cả các HLV luôn luôn muốn thắng 
tất cả các trận đấu tham gia và đạt vị trí cao nhất tại các vòng loại. Về lực lượng, trong đội hình Thái Lan đã lựa chọn cầu thủ với một cách linh hoạt về độ tuổi. Tất cả các cầu thủ phải bắt đầu với lối chơi và thể lực tốt nhất cho từng trận đấu".

Trận đấu giữa U23 Indonesia và Thái Lan diễn ra vào lúc 17h ngày 22/3 trên sân Mỹ Đình, Hà Nội.

(Theo TPO)

Các tin khác
Diệp Thị Hương đoạt HCV tại Giải Canoeing châu Á

Tay chèo Diệp Thị Hương giành Huy chương vàng (HCV) nội dung C1 nữ 500m tại Giải Canoe vô địch châu Á năm 2024, đang diễn ra tại Nhật Bản.

Klopp cùng học trò dừng bước ở sân chơi Europa League.

Atalanta, AS Roma, Bayer Leverkusen và Marseille đã xuất sắc đánh bại các đối thủ của mình để ghi tên vào bán kết Europa League mùa này.

Đội trưởng Phạm Đức Hoà của ĐT Futsal Việt Nam.

Hôm nay 19/4, đội tuyển (ĐT) Futsal Việt Nam sẽ gặp ĐT Futsal Trung Quốc lúc 14h00 với mục tiêu giành chiến thắng để nuôi hy vọng vào tứ kết giải Futsal châu Á 2024.

Chị em phụ nữ CLB Shuffle Dance tích cực tập luyện thường xuyên để có cơ thể khỏe đẹp, dẻo dai.

Thời gian tập luyện thể dục thể thao ở thành phố Yên Bái không còn bó hẹp vào buổi sáng sớm mà mọi người dành thời gian tập luyện nhiều hơn vào buổi chiều. Không chỉ những người già mà nhiều thanh thiếu niên cũng duy trì mỗi ngày các môn tự chọn như chạy bộ, tập gym, luyện tập xà đơn, xà kép, đạp xe...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục