668 vận động viên tranh tài ở Giải vô địch trẻ Vovinam toàn quốc

  • Cập nhật: Thứ sáu, 14/6/2019 | 9:59:24 AM

Giải vô địch trẻ Vovinam toàn quốc là dịp rà soát lực lượng để chuẩn bị đào tạo vận động viên tham gia SEA Games lần thứ 31, sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2021.

Thi đấu nội dung đối kháng nam nhóm tuổi 12-15.
Thi đấu nội dung đối kháng nam nhóm tuổi 12-15.

Tối 13/6, Giải vô địch trẻ Vovinam toàn quốc lần thứ 17 năm 2019, do Tổng cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn Vovinam Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa-Thể thao Kiên Giang tổ chức, đã khai mạc tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Giải được tổ chức nhân kỷ niệm 81 năm thành lập môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo (1938-2019).

Giải vô địch trẻ Vovinam toàn quốc lần thứ 17 năm 2019 được tổ chức nhằm đánh giá sự phát triển của phong trào tập luyện Vovinam trên cả nước; đồng thời, kiểm tra quá trình tập huấn, đào tạo của các huấn luyện viên, tạo điều kiện cho các vận động viên trẻ có điều kiện thi đấu, cọ xát nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật.

Đây cũng là dịp rà soát lực lượng để chuẩn bị đào tạo vận động viên tham gia SEA Games lần thứ 31 sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2021.

Diễn ra từ ngày 13-19/6 tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Kiên Giang, giải đấu thu hút 668 vận động viên đến từ 34 tỉnh, thành phố, ngành trên toàn quốc.

Các vận động viên tranh tài ở 62 bộ huy chương gồm 24 nội dung quyền đơn luyện, song luyện, đa luyện, đồng đội, đòn chân tấn công và 38 hạng cân đối kháng ở 2 lứa tuổi 12-15 tuổi và 16-18 tuổi.

Nhóm tuổi 12-15 thi đấu 8 nội dung quyền và 16 hạng cân đối kháng (8 hạng cân nữ, 8 hạng cân nam), còn nhóm tuổi 16-18 tranh tài ở 16 nội dung quyền và 22 hạng cân đối kháng (12 hạng cân nam, 10 hạng cân nữ).

So với 460 vận động viên năm 2018, Giải vô địch trẻ Vovinam toàn quốc lần thứ 17 năm 2019 tăng mạnh về số lượng tham dự khi có đến 668 vận động viên. Đây là thành quả xứng đáng của nỗ lực phát triển phong trào Vovinam ở các địa phương.

Nét mới của giải năm nay chính là việc mỗi đơn vị chỉ được đăng ký tham dự không quá 50% nội dung quyền và không quá 50% các hạng cân đối kháng trên mỗi lứa tuổi. Điều này giúp các địa phương có phong trào chưa thật sự mạnh có cơ hội giành thành tích để làm động lực phát triển phong trào ở các địa phương. Bên cạnh đó, mỗi vận động viên được phép tham dự không quá 3 nội dung.

Hiện phong trào Vovinam học đường phát triển mạnh mẽ, được ngành giáo dục, phụ huynh và các em học sinh hưởng ứng mạnh mẽ. Vovinam đã hình thành hệ thống thi đấu dành cho học sinh, sinh viên toàn quốc. Vì thế, lực lượng vận động viên trẻ của các địa phương ngày càng tiến bộ về chuyên môn khiến cho chất lượng giải ngày càng nâng cao. Đây là tín hiệu vui cho môn võ Việt trên con đường hội nhập và phát triển.

Các nội dung thi quyền nhóm tuổi 12-15 và 16-18; chung kết các hạng cân nội dung đối kháng nhóm tuổi 12-15 đã diễn ra ngay sau lễ khai mạc.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Đồng hồ đếm ngược tới thời điểm khai màn Olympic Paris 2024.

Thực phẩm tươi, đậm phong cách Pháp, ít thịt hơn - đó là chủ trương của Ủy ban tổ chức Olympic Paris 2024 về thực đơn cho các vận động viên tham gia tranh tài tại thế vận hội này, qua đó cung cấp cho các vận động viên những bữa ăn tươi ngon, lành mạnh và đảm bảo dinh dưỡng.

HLV Hoàng Anh Tuấn rất tự tin trước trận gặp Malaysia

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia diễn ra lúc 20h tối nay (20/4, theo giờ Việt Nam), trên sân Khalifa International, tại Al Rayyan (Qatar).

He Jie ăn mừng khi giành chức vô địch Giải bán marathon Bắc Kinh 2024

Ban tổ chức Giải bán marathon Bắc Kinh (Trung Quốc) đã tước huy chương và tiền thưởng của nhà vô địch He Jie và ba runner châu Phi sau vụ bê bối nhường nhau về đích.

Thái Lan bùng nổ trong hiệp 2 để ghi những bàn thắng liên tiếp

Thái Lan có lợi thế sân nhà, lực lượng lại vượt trội. Vì thế, họ không khó khăn để áp đảo toàn diện đối thủ Myanmar. Trong trận đấu vừa kết thúc, đội bóng này bỏ túi thắng lợi đậm đà 5-0, giành quyền đi tiếp và khiến Việt Nam rơi vào kịch bản hồi hộp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục