HLV Mante Malicic của ĐT nữ Australia khen ngợi ĐT nữ Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ năm, 5/3/2020 | 2:26:47 PM

Thuyền trưởng của ĐT nữ Australia, ông Mante Malicic khen ĐT nữ Việt Nam có kỹ thuật tốt và chơi phản công rất hay.

HLV Mante Malicic khen ĐT nữ Việt Nam có kỹ thuật tốt
HLV Mante Malicic khen ĐT nữ Việt Nam có kỹ thuật tốt

Sáng nay (5/3), đã diễn ra buổi họp báo trước trận lượt đi vòng loại cuối cùng Olympic Tokyo 2020 giữa ĐT nữ Australia và ĐT nữ Việt Nam. Huấn luyện viên của hai đội đều dành sự tôn trọng cho đối thủ.

Phát biểu trong buổi họp báo, HLV Mante Malicic của ĐT nữ Australia cho biết, đội bóng của ông được tập trung trong thời gian ngắn, trong đó 4 cầu thủ vừa trở về từ châu Âu khiến cho đội bóng chưa thực sự có nhiều thời gian để chuẩn bị cho trận đấu. Tuy vậy, HLV Mante Malicic và các học trò sẽ tập trung làm việc và thi đấu hết sức trước ĐT nữ Việt Nam.

HLV Mante Malicic cho biết: "Chúng tôi đã xem trận mà đội Việt Nam vừa đấu gần đây với Hàn Quốc. Trong trận này tôi thấy đội Việt Nam chơi với hàng phòng ngự 5 người. Tôi cũng thấy rằng đội Việt Nam phản công nhanh và các vị trí di chuyển nhanh. Họ cũng có kỹ thuật tốt vì thế tôi rất trông đợi trận bóng ngày mai sẽ thú vị”.

Bên kia chiến tuyến, HLV Mai Đức Chung đánh giá rất cao ĐT nữ Australia, ông đặt mục tiêu: "Chúng tôi cũng đặt ra mục tiêu cho trận đấu này thứ nhất là học hỏi, thứ hai là tránh bị thẻ vàng, giữ được chân và cuối cùng là chúng tôi sẽ hạn chế tối đa bàn thua..Đồng thời, chúng tôi cũng đặt ra mục đích lâu dài là sẽ đầu tư vào vận động viên trẻ để có tích lũy cho các giải đấu sau”.



ĐT nữ Việt Nam quyết tâm cao độ trước trận đấu với ĐT nữ Australia 

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã sang Australia ngày 3/3 để làm quen với sân bãi và thời tiết. Những ngày qua, đội đều duy trì lịch tập đều đặn tại sân phụ và chiều nay đội sẽ tập tại sân chính để làm quen với sân.

Thời tiết ở thành phố Newcastle mát mẻ giúp cho các cầu thủ cũng cảm thấy dễ chịu. Hiện tại, trong đội hình có một số cầu thủ bị chấn thương nhẹ song vẫn đủ sức khỏe để tham gia trận đấu vào ngày mai.

Tuy đội hình cho ngày mai chưa được tiết lộ song huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết đã tìm được cầu thủ thay thế cho vị trí của Chương Thị Kiều. Đồng thời, một số thành viên trong đội vừa được đưa lên từ đội U19 sẽ góp phần tạo thêm sức mạnh và sự dẻo dai cho đội bóng.

Trước đối thủ có nhiều ưu thế như Australia, ĐT nữ Việt Nam đã xác định sẽ đá phòng ngự là chính và phản công nhanh khi có cơ hội. Huỳnh Như, đội trưởng của ĐT nữ Việt Nam cho biết: "Trong quãng thời gian vừa qua thì bác cũng tập trung cho đội tập phòng ngự, riêng về tấn công thì bác tập rất nhiều bài phản công, đặc biệt là các bài phản công nhanh khi cướp được bóng của đối phương thì em nghĩ đó là phương án để toàn đội có thể tận dụng được cơ hội”.

(Theo VOV)

Các tin khác
U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq.

AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

U23 Việt Nam và U23 Indonesia là 2 đại diện còn lại của Đông Nam Á tại VCK U23 châu Á 2024.

Kết thúc vòng bảng, 2/4 đại diện Đông Nam Á giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Nhiều dấu hiệu tích cực được tạo ra, song cũng có không ít thất vọng với các đội bóng đến từ khu vực đông dân, chiếm 14,2% dân số châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục