Ánh Viên không hài lòng dù đoạt 14 huy chương vàng

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/10/2020 | 2:44:00 PM

Kình ngư số một Việt Nam tự nhận chưa đạt kết quả tốt nhất tại giải bơi vô địch quốc gia 2020.

Với 14 HC vàng đạt được, Ánh Viên giúp đoàn quân đội dẫn đầu giải bơi VĐQG 2020.
Với 14 HC vàng đạt được, Ánh Viên giúp đoàn quân đội dẫn đầu giải bơi VĐQG 2020.

"Tôi chưa hài lòng với thành tích đạt được", Nguyễn Thị Ánh Viên nói với phóng viên báo chí sau khi kết thúc giải bơi vô địch quốc gia (VĐQG) 2020 tối 21/10 tại CLB Phú Thọ, TP HCM. "Tuy nhiên, đặt vào bối cảnh dịch bệnh, phải tập chay, không được thi đấu đỉnh cao, tôi nghĩ mình thi đấu được như vậy là ổn".

Với 14 HC vàng đạt được, Ánh Viên giúp đoàn Quân đội xếp thứ nhất chung cuộc tại giải bơi VĐQG 2020. Ảnh: Đức Đồng

Kình ngư người Cần Thơ đoạt 14 HC vàng, nhưng không phá được kỷ lục quốc gia nào tại giải. Cô vẫn mạnh ở các cự ly ngắn và trung bình, nhưng thất bại ở các cự ly bơi bướm như 50m, 100m và 200m. Thời còn ở đỉnh cao phong độ, Ánh Viên dễ dàng chiến thắng, nhưng hiện tại, cô bị Mỹ Thảo vượt mặt. "Với tôi lúc này, mọi chiến thắng, hay thất bại, đều là một bài học quý. Sau những sự việc như vậy, tôi sẽ tự xem lại để rút kinh nghiệm cho bản thân", cô nói thêm.

Do Covid-19, Ánh Viên cũng như các VĐV khác không thể đi nước ngoài tập huấn và dự các giải cọ xát. Kình ngư thuộc đoàn Quân đội, vì thế, nóng lòng mong dịch bệnh qua mau, để được đi huấn cải thiện thành tích. "Tại giải lần này, tôi không có được thể lực tốt nhất, nên không thể thi đấu với cường độ cao nhất ở nhiều cự ly. Do đó, tôi vẫn rất muốn đi Mỹ tập huấn để cải thiện. Nếu được tạo điều kiện, tôi tin chắc sẽ tái lập thành tích đoạt 8 HC vàng SEA Games, và thậm chí, đứng dậy ở cả Asiad, nơi tôi từng vấp ngã".

Tại giải VĐQG năm nay, Ánh Viên cũng không có HLV Đặng Anh Tuấn đồng hành. Cô thừa nhận vẫn chưa quen với sự vắng mặt của người thầy quen thuộc. Kình ngư sinh năm 1996 nói: "Làm việc với nhau nhiều năm, thầy đã chỉ dạy, cân bằng, giúp tôi có thành tích tốt nhất. Lần này, không có thầy, tôi cảm thấy không thật sự vững vàng về tâm lý, dù HLV mới cũng đang song hành tốt với tôi. Tuy nhiên, tôi sẽ thích ứng với mọi điều kiện để tập luyện, thi đấu và cống hiến".

(Theo VnExpress)

Các tin khác
U23 Việt Nam thua đậm trước U23 Uzbekistan ở đẳng cấp quá cao (Ảnh: VFF).

U23 Việt Nam đã thua đậm 0-3 trước U23 Uzbekistan ở lượt cuối cùng bảng D trên sân Khalifa (Qatar) tối 23/4. U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Iraq ở tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Fayzullaev sở hữu những pha đi bóng tốc độ, lắt léo và khả năng dứt điểm đa dạng

HLV Timir Kapadze của tuyển U23 Uzbekistan rất vui khi được đón những cầu thủ hàng đầu từ châu Âu gia nhập đội. Nhiều khả năng, ông sẽ sử dụng họ ở trận gặp Việt Nam để giúp số cầu thủ này hòa nhập nhanh.

Trận đấu mở màn của Giải bắt mắt với các cầu thủ

Sáng 23/4, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Lục Yên phối hợp với Trung tâm Truyền thông- Văn hóa huyện tổ chức khai mạc Giải bóng đá nữ trang phục các Dân tộc huyện Lục Yên lần thứ Nhất, năm 2024.

HLV Hoàng Anh Tuấn rút kinh nghiệm cho các cầu thủ U23 Việt Nam những tình huống ở trận thắng 2-0 trước U23 Malaysia

Với tình hình tại bảng C, HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá trận U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan tối nay 23-4 sẽ diễn ra rất căng thẳng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục