Chủ tịch Barcelona ra tuyên bố về quyết định từ chức

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/10/2020 | 9:49:18 AM

Chủ tịch Câu lạc bộ Barcelona Josep Bartomeu thẳng thừng tuyên bố “Không có lí do gì để tôi từ chức”.

Chủ tịch Barcelona, Josep Bartomeu quyết không từ chức.
Chủ tịch Barcelona, Josep Bartomeu quyết không từ chức.

Chủ tịch Barcelona, Josep Bartomeu đã từ chối từ chức dưới áp lực ngày càng gia tăng. Nhiều người đã kêu gọi chủ tịch 57 tuổi của Barcelona rời bỏ cương vị đứng đầu CLB xứ Catalan, nhất là sau lùm xùm vụ Lionel Messi đòi ra đi và không ngại chỉ trích ông Bartomeu.

Sau trận Barcelona thua Real Madrid 1-3 ở El Clasico, truyền thông Tây Ban Nha đã gợi ý về một cuộc từ chức trong cuộc họp hội đồng quản trị đội chủ sân Camp Nou vào hôm qua (26-10).

Tuy nhiên, Bartomeu đã chọn tiếp tục chiến đấu và phớt lờ tất cả lời kêu gọi từ chức. Ông khẳng định đây là thời điểm và giai đoạn chưa thích hợp để ông từ chức.

Sau cuộc họp hội đồng quản trị Barcelona, Bartomeu nói trong cuộc họp báo, "Không có lí do gì để tôi từ chức. Đây không phải là thời điểm thích hợp để tôi từ chức. Không ai có thể đưa ra quyết định thay tôi. Ý tưởng từ chức chưa bao giờ xuất hiện trong đầu tôi. Không bao giờ”.

Bất chấp thái độ cứng rắn của Bartomeu, ông vẫn có thể ra đi do những lời chỉ trích chống lại ông. Theo đó, Barcelona đã thu thập đủ 16.500 chữ ký để buộc Bartomeu phải rơi vào thế lấy phiếu tín nhiệm.

Cuộc bỏ phiếu tín nhiệm nhằm "lật ghế” Bartomeu sẽ được tổ chức giữa 154.000 thành viên của Barcelona. Nếu có đủ 66% số phiếu đồng ý, Bartomeu sẽ chính thức mất chức chủ tịch Barcelona.

Đó sẽ là một thất bại thảm hại vì sự cố chấp và cố giữ ghế của Bartomeu. Nội bộ Barcelona trở nên rối loạn từ sau khi bóng đá trở lại giữa đại dịch COVID-19 từ mùa giải trước. Barcelona từ đang dẫn đầu La Liga bị kình địch Real Madrid vượt mặt giành chức vô địch.

Sau đó, Barcelona thua nhục Bayern Munich đến 2-8 và bị loại ở tứ kết Champions League. Nó như giọt nước tràn ly khiến Messi đòi ra đi. Chủ tịch Barca đã tìm mọi cách ngăn Messi rời CLB bất chấp chính Messi không ngại lên tiếng chỉ trích ông bất tài. Cuối cùng Messi chịu ở lại Barca vì không muốn lôi CLB ra tòa.

Barcelona khởi đi mùa này tương đối tốt dưới thời tân thuyền trưởng Ronald Koeman, nhưng hai trận thua liền trước Getafe 0-1 và đặc biệt là thua Real Madrid 1-3 khiến mọi chuyện tại Barca vốn đang tạm lắng trở lại... bất ổn.

Mới đây, sau khi ký gia hạn hợp đồng với Barca vào tuần trước, trung vệ Gerard Pique không ngại lên tiếng bày tỏ sự thất vọng của mình.

"Với tư cách là cầu thủ Barcelona, tôi thấy CLB đã tiêu tiền. Số tiền mà họ yêu cầu chúng tôi giảm lương lại dùng vào việc chỉ trích chúng tôi. Tôi không nói về việc chỉ trích những người bên ngoài CLB, mà tôi nói đến những cầu thủ hiện tại đang ở CLB. Thật là tàn bạo”, Pique thất vọng nói.

"Tôi đã yêu cầu chủ tịch giải thích và ông ấy nói "Gerard, tôi không biết về điều đó” và tôi tin ông ấy. Nhưng sau đó, bạn nhận ra rằng người chịu trách nhiệm làm những việc này vẫn đang làm việc ở Barcelona. Điều đó làm tôi rất đau đớn. Và tôi đang nói điều đó ở đây. Tôi cũng đã nói điều này với chủ tịch Bartomeu”, Pique nói thêm.

Hiện Barcelona đang xếp thứ 12 La Liga với chỉ 7 điểm sau 5 trận, kém kình địch Real Madrid đến 6 điểm.

(Theo PLO)

Các tin khác
U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq.

AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

U23 Việt Nam và U23 Indonesia là 2 đại diện còn lại của Đông Nam Á tại VCK U23 châu Á 2024.

Kết thúc vòng bảng, 2/4 đại diện Đông Nam Á giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Nhiều dấu hiệu tích cực được tạo ra, song cũng có không ít thất vọng với các đội bóng đến từ khu vực đông dân, chiếm 14,2% dân số châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục