Anh được ủng hộ đăng cai Euro 2021

  • Cập nhật: Chủ nhật, 7/3/2021 | 8:13:04 AM

Ý tưởng của Thủ tướng Anh Boris Johnson nhanh chóng nhận được sự đồng tình của lãnh đạo cấp cao Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), chỉ còn chờ ý kiến sau cùng từ đại diện 12 quốc gia được trao quyền đăng cai trước đây.

Các sân cỏ nước Anh tích cực chuẩn bị nhận quyền đăng cai VCK Euro 2021
Các sân cỏ nước Anh tích cực chuẩn bị nhận quyền đăng cai VCK Euro 2021

Đã phải dời hoãn 1 năm do đại dịch Covid-19 bùng phát, vòng chung kết (VCK) Euro 2021 nhiều khả năng sẽ phải thay đổi luôn phương án tổ chức trong bối cảnh tình hình các quốc gia đồng đăng cai chưa thực sự yên ổn vì dịch bệnh. Ở thời điểm hiện tại, có thể nói kế hoạch tổ chức VCK Euro 2021 tại 12 thành phố trải rộng khắp châu Âu nhằm chào mừng 60 năm thành lập giải đấu đã gần như… phá sản.

Đại dịch Covid-19 khiến UEFA phải tính đến nhiều phương án, hoặc chỉ tổ chức VCK gói gọn tại 4 quốc gia, hoặc quay lại với mô hình "một quốc gia, một VCK". Dù áp dụng phương án thứ nhì, UEFA phải bồi thường rất lớn cho các quốc gia khoản chi phí đầu tư cho hạ tầng cơ sở để tổ chức giải.

Trong khi cân nhắc giải pháp đồng tổ chức tại 4 quốc gia, gồm Anh, Bồ Đào Nha, Đức và Nga, UEFA mới đây đã kiên quyết bác bỏ đề nghị của Israel muốn đăng cai toàn bộ VCK. Nhiều lý do tế nhị không được nhắc đến nhưng về vấn đề chuyên môn, Israel rõ ràng chưa đủ tầm để đương nhiên có được một suất tham dự VCK trong vai trò chủ nhà, một khi đội tuyển nước này không vượt qua nổi vòng loại.

Theo ý tưởng được chính Thủ tướng Boris Johnson đề xuất mới đây tại phiên họp trực tuyến trưởng đoàn các đội tuyển tham gia EURO 2021, Anh muốn đảm nhận quyền tổ chức đến… 51 trận đấu, tức toàn bộ VCK giải năm nay. Đề xuất của người lãnh đạo chính phủ Anh được UEFA và các trưởng đoàn hoan nghênh. Wembley kể từ khi hoàn thành việc đại tu vào năm 2007 đã rất có duyên đăng cai các trận đấu lớn, bao gồm 2 trận chung kết Champions League cũng như sẽ tiếp tục là nơi diễn ra trận chung kết Champions League mùa 2023-2024.

Theo quy định của UEFA, 12 thành phố được trao quyền đăng cai trước đây: Glasgow (Scotland), Dublin (CH Ireland), Amsterdam (Hà Lan), Bilbao (Tây Ban Nha), Bucharest (Romania), Budapest (Hungary), Copenhagen (Đan Mạch), Munich (Đức), Rome (Ý), St.Petersburg (Nga), Baku (Azerbaijan), London (Anh) sẽ phải tái xác nhận việc sẵn sàng tổ chức các trận đấu của VCK Euro 2021 trước hạn chót ngày 7-4 tới. Điều duy nhất khiến 11 TP chủ nhà phải "đau đầu" chính là yêu cầu của UEFA, buộc tất cả các sân bóng phải cam kết cho phép khán giả vào xem.

Với London, tình hình xem ra rất khả quan theo lộ trình 4 bước giải tỏa quy định giãn cách xã hội của Chính phủ Anh. Người hâm mộ bóng đá ở xứ sương mù sẽ được quay lại sân bóng từ ngày 17-5, theo lộ trình kể trên sẽ có khoảng 10.000 khán giả được đến xem 2 trận vòng bảng đầu tiên của đội tuyển Anh, lần lượt gặp Croatia và Scotland.

30% chỗ ngồi của sân Wembley sẽ được lấp đầy, ước khoảng 27.000 người mỗi trận kể từ lượt trận thứ ba và tăng lên dần cho đến khi quy định giãn cách xã hội được dỡ bỏ hoàn toàn vào ngày 21-6. Điều này cũng đồng nghĩa với việc trận chung kết diễn ra vào ngày 11-7, sân Wembley sẽ được tiếp đón đầy đủ 90.000 khán giả.

Nếu được trao quyền đăng cai toàn bộ VCK Euro 2021, 10 sân bóng ở Anh sẽ chính thức nhập cuộc, bao gồm: Old Trafford và Etihad (Manchester), Anfield (Liverpool), Villa Park (Birmingham), St.James’Park (Newcastle), Stadium of Light (Sunderland), Tottenham Stadium, Emirates, London Stadium và Wembley (London).

(Theo NLĐ)

Các tin khác
U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024.

Chỉ giành vị trí nhì bảng D, Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối đầu Đội tuyển U23 Iraq tại tứ kết U23 châu Á 2024, diễn ra vào rạng sáng 27/4.

U23 Việt Nam thua đậm trước U23 Uzbekistan ở đẳng cấp quá cao (Ảnh: VFF).

U23 Việt Nam đã thua đậm 0-3 trước U23 Uzbekistan ở lượt cuối cùng bảng D trên sân Khalifa (Qatar) tối 23/4. U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Iraq ở tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Fayzullaev sở hữu những pha đi bóng tốc độ, lắt léo và khả năng dứt điểm đa dạng

HLV Timir Kapadze của tuyển U23 Uzbekistan rất vui khi được đón những cầu thủ hàng đầu từ châu Âu gia nhập đội. Nhiều khả năng, ông sẽ sử dụng họ ở trận gặp Việt Nam để giúp số cầu thủ này hòa nhập nhanh.

Trận đấu mở màn của Giải bắt mắt với các cầu thủ

Sáng 23/4, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Lục Yên phối hợp với Trung tâm Truyền thông- Văn hóa huyện tổ chức khai mạc Giải bóng đá nữ trang phục các Dân tộc huyện Lục Yên lần thứ Nhất, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục