Yên Bái: Hội thao truyền thống lần thứ XV chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam

  • Cập nhật: Chủ nhật, 18/4/2021 | 6:08:28 PM

YênBái - Thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam (06/5/1951-06/5/2021), ngày 17 và 18/4, tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Yên Bái, ngành ngân hàng tỉnh tổ chức Hội thao truyền thống lần thứ XV năm 2021 với sự tham gia của 243 vận động viên đến từ 11 công đoàn cơ sở thuộc các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Với phương châm "Trao đổi kinh nghiệm, giao lưu học hỏi, rèn luyện sức khỏe”, Hội thao đã thi đấu với tinh thần quyết tâm, tự tin, đoàn kết, cao thượng, sôi nổi giữa các đội, giữa các vận động viên tranh tài ở 5 môn thi đấu gồm: cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, quần vợt và bóng chuyền hơi với 15 nội dung thi đấu, đón nhận sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.



Kết thúc Hội thao, Ban tổ chức đã trao 15 bộ giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên tham gia các nội dung thi đấu. Trong đó, môn bóng chuyền hơi đã trao cúp vô địch cho đội nam Ngân hàng TMCP Bưu điện Bưu điện Liên Việt và trao cúp vô địch đội nữ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển.



Đồng chí Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Hội thao.



Đồng chí Mai Thị Phương Lan - Phó giám đốc, Chủ tịch công đoàn Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Yên Bái trao giải bóng chuyền hơi nữ.


Đồng chí Bùi Trung Thu, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Yên Bái trao giải toàn đoàn

Ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho Ngân hàng Nông nghiệp  -Phát triển nông thôn Bắc Yên Bái; giải Nhì toàn đoàn thuộc về Ngân hàng Nhà nước; 2 giải Ba trao cho Ngân hàng TMCP Công thương và Ngân hàng TMCP Đầu tư; 7 giải Khuyến khích cho các đơn vị: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, Ngân hàng Hợp tác xã, Ngân hàng Kỹ thương, Ngân hàng Quân đội và Ngân hàng Ngoại thương.

Được biết, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam, ngay từ đầu năm 2021, các công đoàn cơ sở thuộc ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với chuyên môn có nhiều giải pháp hiệu quả nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân; chỉ đạo công chức, viên chức và người lao động toàn ngành khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. 

Đồng thời thực hiện tốt hoạt động an sinh xã hội, các hoạt động văn hóa, thể thao trong từng đơn vị ngân hàng tạo khí thế thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, góp phần quan trọng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội địa phương và thực hiện tốt các mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

 Thanh Xuân (LĐLĐ tỉnh Yên Bái)

Tags Ngân hàng đoàn viên công chức viên chức người lao động

Các tin khác
Vĩ Hào chia sẻ niềm vui cùng đồng đội ngoài sân sau khi nâng tỉ số trận đấu lên 3-1 nghiêng về đội Việt Nam

U23 Việt Nam giành thắng lợi nghẹt thở trước U23 Kuwait tại trận ra quân bảng D Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2024.

Minh Quảng (8) ghi bàn cho futsal Việt Nam. Ảnh AFC

Hoà 1-1 trước Myanmar, futsal Việt Nam cần phải nỗ lực để giành 3 điểm trước futsal Trung Quốc vào ngày 19/4.

Đồng hồ đếm ngược cho Thế vận hội Olympic Paris 2024 trước Tháp Eiffel ở Paris, Pháp.

Tối 16/4, chiếc đồng hồ đếm ngược tới Olympic Paris 2024 bắt đầu hiển thị con số 100, đánh dấu chỉ còn 100 ngày nữa là Thế vận hội mùa Hè lần thứ 33 sẽ chính thức được khai màn tại thủ đô của nước Pháp.

Thùy Linh lần thứ 2 liên tiếp dự Thế vận hội.

Nguyễn Thùy Linh thông báo tin vui cô chính thức có vé dự Olympic 2024 nội dung đơn nữ môn cầu lông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục