Thắng đậm Campuchia, Malaysia gây sức ép cho Việt Nam ở AFF Cup 2020

  • Cập nhật: Thứ hai, 6/12/2021 | 9:37:37 PM

Đội tuyển Malaysia thắng Campuchia với tỷ số cách biệt 3-1 ở trận đầu mở màn bảng B của AFF Cup 2020, qua đó phần nào gây sức ép cho đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Malaysia
Đội tuyển Malaysia "phả hơi nóng" vào cuộc đua nhất bảng B tại AFF Cup 2020 với Việt Nam. (Ảnh: FAM)

Bảng B tại AFF Cup 2020 mở màn vào chiều nay (6/12) với trận đấu sớm giữa đội tuyển Malaysia với Campuchia. 

Trước trận mở màn giải đấu hàng đầu khu vực Đông Nam Á, tuyển Malaysia nhiều lần "than thở” rằng gặp vô vàn khó khăn trong khâu chuẩn bị. 

Tuy nhiên, đội bóng này đã không mấy vất vả để giành thắng lợi đầu tiên với tỷ số 3-1 dù cho Campuchia thi đấu quyết tâm. 

Á quân AFF Cup 2018 chơi ép sân liên tục trước đối thủ, có bàn thắng sớm từ phút 21 trên chấm penalty nhờ công của tiền đạo Rashid. 

Phút 61, đoàn quân huấn luyện viên Tan Cheng Hoe nhân đôi cách biệt từ một pha phản công nhanh. Tiền đạo Rashid lập cú đúp với tình huống ngoặt bóng kỹ thuật rồi dứt điểm quyết đoán. 

Tới phút 77, Malaysia có bàn thắng thứ ba nhờ công của hai cầu thủ vào thay người Hakim Luqman và Kogileswaran từ pha bóng tấn công đẹp mắt. 

Campuchia chỉ có được bàn thắng danh dự ở những phút cuối cùng trận đấu khi thủ môn Malaysia phạm lỗi trong vòng cấm sau một pha băng ra cản phá. 

Thang dam Campuchia, Malaysia gay suc ep cho Viet Nam o AFF Cup 2020 hinh anh 1

Malaysia dễ dàng thắng Campuchia để tạm thời đứng đầu bảng B ở AFF Cup 2020. (Ảnh: FAM)

Nhờ chiến thắng đậm, Malaysia tạm dẫn đầu bảng B và phần nào gây ra áp lực cho đội tuyển Việt Nam cho cuộc cạnh tranh vị trí nhất bảng. Đội bóng này đã có màn thể hiện ấn tượng để khiến các đối thủ phải dè chừng. 

Đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo cũng mở màn AFF Cup 2020 vào tối nay trước đối thủ Lào và cần chiến thắng để có thể cạnh tranh tấm vé đi tiếp. 

Trong khi đó, Campuchia cho thấy những sự tiến bộ ở giải đấu khu vực sau nhiều năm, song chừng đó chưa đủ để họ tạo bất ngờ với những đội bóng được đánh giá cao hơn. 

Bảng B tại AFF Cup 2020 gồm Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Lào, và Campuchia. Trong số này, nhà đương kim vô địch và á quân năm 2018 được dự đoán giành vé đi tiếp./. 

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Diệp Thị Hương đoạt HCV tại Giải Canoeing châu Á

Tay chèo Diệp Thị Hương giành Huy chương vàng (HCV) nội dung C1 nữ 500m tại Giải Canoe vô địch châu Á năm 2024, đang diễn ra tại Nhật Bản.

Klopp cùng học trò dừng bước ở sân chơi Europa League.

Atalanta, AS Roma, Bayer Leverkusen và Marseille đã xuất sắc đánh bại các đối thủ của mình để ghi tên vào bán kết Europa League mùa này.

Đội trưởng Phạm Đức Hoà của ĐT Futsal Việt Nam.

Hôm nay 19/4, đội tuyển (ĐT) Futsal Việt Nam sẽ gặp ĐT Futsal Trung Quốc lúc 14h00 với mục tiêu giành chiến thắng để nuôi hy vọng vào tứ kết giải Futsal châu Á 2024.

Chị em phụ nữ CLB Shuffle Dance tích cực tập luyện thường xuyên để có cơ thể khỏe đẹp, dẻo dai.

Thời gian tập luyện thể dục thể thao ở thành phố Yên Bái không còn bó hẹp vào buổi sáng sớm mà mọi người dành thời gian tập luyện nhiều hơn vào buổi chiều. Không chỉ những người già mà nhiều thanh thiếu niên cũng duy trì mỗi ngày các môn tự chọn như chạy bộ, tập gym, luyện tập xà đơn, xà kép, đạp xe...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục