Sân Mỹ Đình được đón cổ động viên trận Việt Nam - Trung Quốc

  • Cập nhật: Thứ sáu, 14/1/2022 | 10:52:39 AM

Lãnh đạo Hà Nội chấp thuận đề xuất cho 20.000 cổ động viên vào sân theo dõi trận Việt Nam - Trung Quốc ngày 1/2 ở vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Một nhóm cổ động viên Việt Nam trên sân Mỹ Đình ở trận Việt Nam - Saudi Arabia hôm 16/11.
Một nhóm cổ động viên Việt Nam trên sân Mỹ Đình ở trận Việt Nam - Saudi Arabia hôm 16/11.

Đây là lượng khán giả lớn nhất được vào sân Mỹ Đình, từ khi đội tuyển tham dự giai đoạn ba vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Á. Trong trận tiếp Nhật Bản và Saudi Arabia tháng 11/2021, do ảnh hưởng của Covid-19, sân Mỹ Đình chỉ được sử dụng 30% sức chứa, tương đương 12.000 khán giả.

Bên cạnh việc chấp thuận về mặt chủ trương, Hà Nội kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống Covid-19. Đại diện lãnh đạo thành phố nhấn mạnh rằng sức khỏe và an toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Bên cạnh Oman, Trung Quốc được xem là một trong hai đối thủ mà thầy trò HLV Park Hang-seo có thể giành điểm. Ở lượt đi trên sân trung lập UAE hồi tháng 10/2021, Việt Nam từng gỡ hoà 2-2, trước khi thua 2-3 ở phút bù giờ cuối cùng.

Sau sáu trận toàn thua, Việt Nam đang đứng cuối bảng B. Trước trận Trung Quốc, thầy trò HLV Park đá trận đầu tiên trong năm 2022 trên sân của Austtralia ngày 27/1.

Hôm nay 13/1, đội tuyển đã hội quân và tập buổi đầu tiên ở Hà Nội. Theo thông tin của VFF, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã có kết quả xét nghiệm PCR âm tính, do đó có thể kịp trở lại ở trận Australia. Tuy nhiên, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Tiến Linh vẫn đang điều trị cách ly, nhiều khả năng không thể góp mặt.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Một pha bóng trong trận đấu. Ảnh: vff.org.vn

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

Diệp Thị Hương đoạt HCV tại Giải Canoeing châu Á

Tay chèo Diệp Thị Hương giành Huy chương vàng (HCV) nội dung C1 nữ 500m tại Giải Canoe vô địch châu Á năm 2024, đang diễn ra tại Nhật Bản.

Klopp cùng học trò dừng bước ở sân chơi Europa League.

Atalanta, AS Roma, Bayer Leverkusen và Marseille đã xuất sắc đánh bại các đối thủ của mình để ghi tên vào bán kết Europa League mùa này.

Đội trưởng Phạm Đức Hoà của ĐT Futsal Việt Nam.

Hôm nay 19/4, đội tuyển (ĐT) Futsal Việt Nam sẽ gặp ĐT Futsal Trung Quốc lúc 14h00 với mục tiêu giành chiến thắng để nuôi hy vọng vào tứ kết giải Futsal châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục