Tuyển Việt Nam thi dưới sức ở giải bơi thế giới

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/6/2022 | 7:41:35 AM

Sau tám nội dung đầu tiên góp mặt ở giải bơi thế giới tại Budapest, Việt Nam đều không có đại diện vượt qua vòng loại.

Kình ngư Huy Hoàng trong phần thi chung kết 1.500m tự do nam tại Mỹ Đình tối 14/5.
Kình ngư Huy Hoàng trong phần thi chung kết 1.500m tự do nam tại Mỹ Đình tối 14/5.

Sau hai ngày đầu tại giải, thành tích của các kình ngư Việt Nam đều thấp hơn ở SEA Games 31, nơi họ đạt điểm rơi phong độ. Kết quả của họ ở giải thế giới đều chậm hơn đáng kể.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng vừa lập kỷ lục SEA Games 400m tự do sau 3 phút 48,06 giây. Tại Hungary, thành tích của anh chỉ còn 3 phút 54,05 giây, đứng thứ 26 vòng loại. Nhưng nếu tái hiện kết quả ở SEA Games, Huy Hoàng cũng sẽ chỉ đứng thứ 14, không đủ điều kiện vào chung kết.

Các kình ngư còn lại như Hoàng Quý Phước, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Nguyễn Quang Thuấn, Võ Thị Mỹ Tiên hay Lê Thị Mỹ Thảo cũng đều không thành công. Vị trí cao nhất của đại diện Việt Nam ở vòng loại là thứ 17, nội dung tiếp sức 4x100m tự do nam. Ngay cả nếu tái hiện thành tích ở SEA Games, các kình ngư Việt Nam cũng không thể vượt qua vòng loại.

Các kình ngư Singapore đạt kết quả tốt hơn Việt Nam tại giải thế giới. Quah Jing Wen vượt qua vòng loại 100m bướm nữ với kết quả 59,29 giây, xấp xỉ thành tích của cô ở SEA Games. Teong Tzen Wei cũng qua vòng loại 50m bướm nam với kết quả 23,51 giây. Anh thậm chí còn vào chung kết với thành tích 23,03 giây, cao hơn kết quả ở Đại hội. Jing Wen và Tzen Wei cũng là hai đại diện duy nhất của Đông Nam Á vượt qua một nội dung vòng loại tại giải.

Hôm nay 20/6, Việt Nam sẽ có đại diện thi vòng loại 50m ếch nam (Thanh Bảo), 200m bướm nam (Hồ Nguyễn Duy Khoa) và 800m tự do nam (Nguyễn Hữu Kim Sơn). Huy Hoàng không có trong danh sách thi 800m tự do nam sở trường.

Giải bơi thế giới diễn ra tại Budapest, Hungary từ 18 đến 25/6, thi đấu trên bể tiêu chuẩn 50m. Việt Nam có chín kình ngư được góp mặt, dựa vào thành tích cao ở SEA Games.

Sau giải, Huy Hoàng, Hưng Nguyên, Quang Thuấn và Thanh Bảo sẽ ở lại Hungary để tập huấn.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Một pha bóng trong trận đấu. Ảnh: vff.org.vn

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

Diệp Thị Hương đoạt HCV tại Giải Canoeing châu Á

Tay chèo Diệp Thị Hương giành Huy chương vàng (HCV) nội dung C1 nữ 500m tại Giải Canoe vô địch châu Á năm 2024, đang diễn ra tại Nhật Bản.

Klopp cùng học trò dừng bước ở sân chơi Europa League.

Atalanta, AS Roma, Bayer Leverkusen và Marseille đã xuất sắc đánh bại các đối thủ của mình để ghi tên vào bán kết Europa League mùa này.

Đội trưởng Phạm Đức Hoà của ĐT Futsal Việt Nam.

Hôm nay 19/4, đội tuyển (ĐT) Futsal Việt Nam sẽ gặp ĐT Futsal Trung Quốc lúc 14h00 với mục tiêu giành chiến thắng để nuôi hy vọng vào tứ kết giải Futsal châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục