Người đẹp xứ Trà 2013 có chủ đề Hương sắc xứ Trà

  • Cập nhật: Thứ ba, 15/10/2013 | 2:23:33 PM

Chiều 14/10, Ban tổ chức cuộc thi "Người đẹp xứ Trà 2013" đã họp báo về các nội dung liên quan đến cuộc thi - một trong sáu hoạt động chính của Festival Trà Thái Nguyên-Việt Nam lần thứ hai năm 2013.

Đêm chung kết cuộc thi
Đêm chung kết cuộc thi "Người đẹp xứ Trà 2011."

Theo Ban tổ chức, với chủ đề "Hương sắc xứ Trà," cuộc thi "Người đẹp xứ Trà 2013" nhằm giới thiệu, quảng bá về đất và người Thái Nguyên, tôn vinh văn hóa trà, người làm chè, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Thái Nguyên, giới thiệu bản sắc văn hóa trà, những nét văn hóa đa dạng, tiềm năng du lịch vùng Việt Bắc...

Các nữ công dân có quốc tịch Việt Nam, tuổi từ 18-26 đang sinh sống, học tập tại các tỉnh, thành phố và các vùng nguyên liệu chè, có sản xuất, hoạt động thương mại về chè, chưa qua phẫu thuật thẩm mỹ, chưa lập gia đình, chưa chuyển đổi giới tính, có chiều cao 1m60 trở lên... đều có thể tham dự cuộc thi "Người đẹp xứ Trà 2013."

Các thí sinh dự thi "Người đẹp xứ Trà 2013" phải trải qua các phần thi: trình diễn áo dài Việt Nam, trang phục dạ hội, áo tắm, trang phục tự chọn, ứng xử, pha trà, dâng trà, tham gia trải nghiệm thực tế tại các làng nghề, vùng chè Tân Cương, hoạt động từ thiện tại Trung tâm trẻ em thiệt thòi.

Người đạt giải Nhất "Người đẹp xứ Trà" nhận giải thưởng 100 triệu đồng và vương miện trị giá 15 triệu đồng; giải Nhì trị giá 50 triệu đồng; giải Ba trị giá 30 triệu đồng.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao các giải thưởng "Người đẹp mặc áo dài Việt Nam đẹp nhất," "Người đẹp hiểu biết về chè và văn hóa trà," "Người đẹp được bình chọn nhiều nhất"...

Ban giám khảo cuộc thi là những thành viên gồm Nhà Sử học Dương Trung Quốc - Tổng thư ký Hội Sử học Việt Nam; Nhà nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp; Nghệ sỹ nhân dân Lê Khanh; Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2009 Hoàng Thị Yến; Nhà báo Trung Hiền - Báo Tiền Phong.

Vòng sơ khảo cuộc thi diễn ra tại thành phố Thái Nguyên từ ngày 20-23/10; vòng chung khảo diễn ra từ ngày 29/10 đến 1/11; vòng chung kết và đêm chung kết diễn ra từ 2-11/11.

Đến thời điểm này, đã có hơn 150 thí sinh đăng ký dự thi "Người đẹp xứ Trà 2013," chủ yếu là học sinh, sinh viên của các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An... đang học tập tại các trường đại học trên địa bàn Thái Nguyên.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Lễ rước Mẫu sang sông trong Lễ hội đền Đông Cuông, huyện Văn Yên.

Việc bảo tồn và khai thác hiệu quả giá trị văn hoá bản địa đã trở thành một xu hướng quan trọng trong việc phát triển du lịch bền vững. Với sự đa dạng về văn hóa bản địa, Yên Bái không chỉ thu hút du khách, bởi cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, mà còn là một điểm đến lý tưởng để khám phá và trải nghiệm văn hóa độc đáo của địa phương.

Độc giả nhỏ tuổi lựa chọn các ấn phẩm tại Phố sách Hà Nội.

Hôm nay (21-4), đánh dấu 10 năm nước ta tổ chức Ngày Sách Việt Nam (2014-2024) và sau này được nâng tầm lên là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (từ năm 2022).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục