Triển lãm tranh của danh họa Nga Nicholai Roerich

  • Cập nhật: Thứ ba, 12/11/2013 | 8:15:16 AM

Triển lãm các tác phẩm, bản sao các bức tranh của danh họa Nicholai Roerich, mở cửa từ 11 - 17/11 tại Hà Nội.

"Hoàng hôn" - 1933, sơn dầu.

Chiều 11/11, tại Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam đã khai mạc triển lãm tranh với chủ đề “Nicholai Roerich - liên kết các dân tộc”. 

Đây là sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Việt Nam kết hợp với Bộ Văn hóa Nga tổ chức, trong khuôn khổ những Ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam diễn ra từ ngày 11 - 17/11. 

Triển lãm trưng bày 63 bản sao các tác phẩm từ bộ sưu tập của Bảo tàng Quốc gia Nghệ thuật các dân tộc phương Đông tại Moscow, của danh họa người Nga Nicholas Roerich. Các bức tranh trong triển lãm phản ánh đầy đủ sự sáng tạo phong phú của nghệ sĩ trong tất cả các giai đoạn, với phong cách và chủ đề đa dạng về “Giai đoạn Nga” (loạt tác phẩm về kiến trúc Nga) và “Giai đoạn Ấn Độ” (loạt tác phẩm về Himalayas).

Qua triển lãm, người xem sẽ hình dung được nền văn hóa, tính cách và tâm hồn Nga, cùng tư tưởng kết nối các dân tộc trên thế giới của danh họa Nicholas Roerich. 

Nicholai Roerich là một danh họa nổi tiếng của Nga trong thế kỉ 20. Ông cũng được biết đến là một nhà văn, nhà khảo cổ học, nhà thám hiểm, nhà giáo dục, nhà hoạt động xã hội và nhà tư tưởng lớn. Trong lĩnh vực hội họa, giai đoạn đầu của sự sáng tạo của Roerich gắn kết với lịch sử và văn hóa của Nga cổ đại và trung cổ.

"Rostov Đại đế, cửa vào Kremli" - 1903, Sơn dầu trên gỗ

Tuy nhiên, trong giai đoạn sau, ông chuyển sự quan tâm của mình đến lịch sử và tôn giáo của phương Đông. Ông đã gắn cuộc đời sáng tạo nghệ thuật của mình với những chủ đề lớn: Nga, châu Âu, Tây Tạng, Mông Cổ, Ấn Độ, thông qua việc tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên - văn hóa.

Ông cũng là người đưa ra tư tưởng “Nghệ thuật đoàn kết nhân loại” với câu nói nổi tiếng lúc sinh thời: “Trong đống tiền mất giá, nhân loại đã tìm thấy một kho báu có ý nghĩa toàn cầu. Các giá trị của nghệ thuật vĩ đại thừa thắng đi qua tất cả những cơn bão lốc của những khủng hoảng trần thế. Ngay cả những người trần tục cũng hiểu được giá trị đích thực của cái đẹp”.

(Theo VOV)

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục